.

Bắt quả tang hai đối tượng dùng súng giả cưỡng đoạt tài sản

.

ĐNĐT - Chiều 16-1, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Pháp (SN 1981) và Nguyễn Hoàng Điệp (SN 1988, cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, trưa ngày 12-1, trong lúc vợ chồng bà Thạnh-ông Nhựt đang buôn bán tại quán nhậu “Nhựt” (thuộc địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì Pháp đi xe máy BKS 43K4-4045 chở theo một người thanh niên tên Dũng đến quán và yêu cầu vợ chồng bà Thạnh phải trả nợ số tiền 20 triệu đồng cho con trai của họ là anh Phạm Minh Chức (SN 1989) vì Chức thiếu nợ của Pháp. 

Ông Nhựt nói không biết việc nợ nần của con như thế nào thì ngay lập tức Pháp lấy từ trong người ra một khẩu súng dí vào người ông Nhựt đe dọa và yêu cầu 2 ngày sau phải trả nợ.

Chiều 14-1, Pháp chở theo Điệp tới quán của vợ chồng bà Thạnh và yêu cầu đưa tiền. Bà Thạnh nói đưa trước 8 triệu, số còn lại sẽ trả sau. Khi Pháp vừa nhận số tiền trên thì bị lực lượng trinh sát của PC45 mật phục và ập vào bắt quả tang.

Được biết, năm 2011, Pháp bị TAND quận Ngũ Hành Sơn xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Khẩu súng Pháp sử dụng để uy hiếp vợ chồng bà Thạnh là súng giả, để sử dụng vào mục đích bật lửa thay hộp quẹt gas.

Còn Nguyễn Hoàng Điệp, tháng 1-2014, bị Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

HÀ BẮC

;
.
.
.
.
.