.
Vụ án giả con dấu và chữ ký Chủ tịch UBND thành phố để lừa bán nhà, đất

Hoãn phiên tòa, yêu cầu điều tra bổ sung

.

Sau 3 buổi xét xử căng thẳng, ngày 21-1, TAND thành phố Đà Nẵng quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề trong vụ án giả con dấu và chữ ký Chủ tịch UBND thành phố để lừa bán nhà, đất.

Theo cáo trạng, tháng 3-2012, Đặng Thị Tuyết Thương (SN 1982, ngụ huyện Hòa Vang) “nổ” với chị Mai Thị Hà rằng, được lãnh đạo thành phố giao bán kín 144 lô đất khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372 (Dự án 372) với giá rẻ.

Để chị Hà tin tưởng, Thương soạn tờ hợp đồng xác nhận, nhờ chú họ là Đặng Văn Hiếu (SN 1978, ngụ quận Cẩm Lệ) làm giả con dấu và chữ ký Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Hà đã nhận hơn 7,3 tỷ đồng của 40 người đặt cọc mua đất, vay mượn người thân thêm hơn 3 tỷ đồng để giao cho Thương.

Bên cạnh đó, Thương còn chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại khác khi sử dụng nhà đất không thuộc sở hữu của mình đem bán, hứa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hứa xin việc làm...

Thương còn nhận được sự giúp sức tích cực từ chồng mình là Bùi Văn Viện (SN 1980, nguyên sĩ quan chuyên nghiệp thuộc đơn vị quân đội là chủ Dự án 372) và Đặng Công Huy (SN 1982, ngụ huyện Hòa Vang). Tổng cộng Thương và đồng bọn thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.