Phá chuyên án trộm xe máy quy mô lớn

Chiều 1-1, Công an quận Hải Châu cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, đơn vị đã phá thành công, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội.

Trong tháng 10 và 11-2017, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Hải Châu xảy ra khá nhiều. Xe máy bị mất chủ yếu hiệu Yamaha Sirius, Yamaha Eciter 150, Yamaha Eciter 135. Trước thực trạng này, lãnh đạo Công an quận Hải Châu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ và sớm truy bắt các đối tượng gây án.

Ngày 19-12, Đội Cảnh sát hình sự bắt giữ được đối tượng Ngô Hồng Hiếu (SN 1995, trú tổ 9, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Bước đầu Hiếu khai nhận, từ khoảng tháng 6-2017 đến ngày bị bắt, Hiếu cùng Đàm Quang Nghĩa (SN 2000, trú quận Cẩm Lệ) thực hiện 26 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn và rao bán trên các trang mạng xã hội với giá 3-9 triệu đồng/chiếc. Cuối tháng 12-2017, phát hiện Đàm Quang Nghĩa vừa trở về Đà Nẵng, Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng truy bắt.

Lãnh đạo quận Hải Châu thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.