Khám xét nhà nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài chính

.

ĐNO - Chiều 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Giám đốc Sở tài chính (số 21, Hoàng Hữu Thông, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính (99/38 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Cả ông Sang và bà Hà đều liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ.

Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Sang (21 Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà)
Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Sang (21 Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) Ảnh: THU THẢO

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, khi lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt giảm hệ số sinh lợi đối với nhà, đất công sản trái quy định thì ông Sang (lúc này là Phó Giám đốc Sở Tài chính) và bà Hà đã không tham mưu, đề xuất mà ngược lại vẫn ký xác nhận vào 17 văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, làm cơ sở để lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt giá bán nhà, đất công sản không sát với giá thị trường, gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước.

Lực lượng chức năng khám xét nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (99/38 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).
Lực lượng chức năng khám xét nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (99/38 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn thành việc khám xét nhà của ông Sang và bà Hà. Việc khám xét nhà có đại diện của công an thành phố, đại diện tổ dân phố. Ngoài ra, lực lượng công an phường sở tại tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ - THU THẢO

;
;
.
.
.
.
.