Không chủ quan với cháy nổ trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán

.

ĐNO - Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, bởi sự chủ quan của người dân trong việc thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng điện.

Trong những ngày diễn ra tết, người dân cần cẩn thận hơn khi đốt vàng mã, tránh xảy ra cháy.
Trong những ngày Tết Nguyên đán, người dân cần cẩn thận hơn khi đốt vàng mã, tránh xảy ra cháy. Ảnh: Ngọc Phú

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố, nhằm bảo đảm cho nhân dân vui Xuân đón Tết, ngay từ cuối năm 2019, Công an thành phố đã có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống cháy, nổ; chủ động 100% lực lượng tổ chức ứng trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ.

Đối với các chợ, lực lượng cảnh sát PCCC tiến hành kiểm tra việc thắp hương, ngắt nguồn điện khi hết thời gian kinh doanh; duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ, nhất là ban đêm. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị chữa cháy ban đầu cho lực lượng tại chỗ để dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.