Cho một mùa xuân an vui

.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, Công an quận Liên Chiểu đã liên tiếp thực hiện nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm bình yên cho nhân dân, đặc biệt là dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua.

Lực lượng phối hợp 8394 Công an quận Liên Chiểu tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 				Ảnh: ĐẮC MẠNH
Lực lượng phối hợp 8394 Công an quận Liên Chiểu tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, để kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự (cướp giật, trộm cắp); tội phạm về kinh tế; tội phạm liên quan ma túy..., với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an quận Liên Chiểu đã triển khai cụ thể, đầy đủ các kế hoạch, chuyên đề do Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo.

Công an quận cũng tham mưu cho UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ Công an quận làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm; phát động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm từ cơ sở; đồng thời tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công lực lượng nắm chắc lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, tăng cường lực lượng tuần tra công khai lẫn bí mật, tăng cường công tác phối hợp tuần tra 8394... Do đó, dịp cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp. “Đối tượng trong diện quản lý đều được hạn chế tối đa. Một vài vụ án xảy ra do các đối tượng từ nơi khác tới gây án nhưng bị phát hiện, xử lý kịp thời”, Thượng tá Tốt thông tin thêm.

Điển hình là việc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận kịp thời xác minh, điều tra nhanh vụ “cướp tài sản” tại nhà nghỉ Thảo V. (quận Liên Chiểu), bắt giữ Lê Trần Vũ ( 27 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, ngày 27-1-2020 (mồng 3 Tết), Vũ phát hiện bạn gái là Cẩm L. (24 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đi với thanh niên khác vào nhà nghỉ nói trên nên khống chế, chiếm đoạt 1 điện thoại di động và ví da của người này.

Công an quận Liên Chiểu phối hợp kịp thời với Công an quận Hải Châu điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Quân (26 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “cướp giật tài sản” xảy ra tại tổ 4 phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 6-1-2020, chị Trần Thị N. (38 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đi xe máy trên cầu vượt Ngô Sĩ Liên ra đường Hồ Tùng Mậu thì bị Quân bám theo rồi giật sợi dây chuyền vàng trên cổ, trị giá 14 triệu đồng.

Trong đấu tranh với tội phạm kinh tế và môi trường, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an quận đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng ngoại nhập (xe đồ chơi trẻ em, máy sấy tóc... trị giá khoảng 100 triệu đồng) không có hóa đơn, chứng từ trên xe tải do Đặng Hữu Lộc (trú quận Hải Châu) điều khiển vận chuyển. Công an quận đề xuất UBND thành phố xử phạt 2 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng về hành vi “vận chuyển hàng hóa nhập lậu và sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch” xảy ra vào tháng 1-2020.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận khám phá nhiều chuyên án, vụ việc liên quan; trong đó, khám phá thành công chuyên án 119V, bắt Ngô Triều Vĩ (21 tuổi, trú quận Cẩm Lệ), thu giữ 267 viên ma túy và 80g ketamine; khởi tố đối tượng Nguyễn Tường Vỹ (38 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” với tang vật 1,395g ma túy Methamphetamine.

Ngoài ra, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an quận đã vận động, bắt giữ 2/2 đối tượng trong diện truy nã của Công an quận; tham mưu việc gọi, tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân vượt chỉ tiêu. Các vụ án điều tra, truy tố đều đạt 100%, không tồn đọng án, không có vụ nào tòa án hoặc viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu bổ sung. “Công an quận phối hợp hiệu quả với các đơn vị thực thi pháp luật của quận để đưa ra xét xử lưu động, công khai nhiều vụ án điểm được nhân dân quan tâm”, Thượng tá Tốt cho hay.

Đánh giá về những kết quả trong đợt cao điểm này, ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhận định: “Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an quận Liên Chiểu đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định tình hình ANTT, mang lại một mùa xuân an bình, hạnh phúc”.

"Một vài vụ án xảy ra do các đối tượng từ nơi khác tới gây án nhưng bị phát hiện, xử lý kịp thời”
Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các lực lượng nắm chắc số lượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc trên địa bàn; chủ động phối hợp với các đơn vị y tế để phòng ngừa, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Ngày 3-2, Đội An ninh Công an quận đã điều tra, làm rõ hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật” của Phạm Hoàng Giang (21 tuổi, trú phường Hòa Minh), xử phạt 12,5 triệu đồng. Giang đã đăng tin trên trang Facebook cá nhân sai sự thật về Covid-19, gây hoang mang trong dư luận. 

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.