Triệt xóa nhóm đột nhập trộm cắp liên tỉnh

.

Chiều 17-4, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết đã tạm giữ hình sự các đối tượng Đặng Thanh Bình (SN 1994, phường Thọ Quang), Nguyễn Hữu Cường (SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú phường Thọ Quang) và Lê Văn Gió (SN 1993, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, từ tháng 1-2020, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ trộm  cắp tài sản hết sức manh động. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian cạy cửa đột nhập vào nhà dân ở các khu dân cư mới trên địa bàn các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ)… lấy cắp tài sản hàng tỷ đồng. Trước thực trạng này, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau hơn 4 tháng nỗ lực vào cuộc, đến chiều 16-4, Phòng Cảnh sát hình sự phá thành công chuyên án, bắt giữ Đặng Thanh Bình, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Dũng và Lê Văn Gió. Qua điều tra bước đầu, nhóm này đã thực hiện thành công 11 vụ trộm đột nhập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để lấy cắp tài sản trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Trong số này có 5 vụ trộm két sắt, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như tiền, vàng, máy vi tính xách tay, điện thoại di động…

TRƯỜNG SƠN

;
;
.
.
.
.
.