CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Giữ vững an ninh trật tự

.

Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền phường Hòa Hiệp Nam tập trung xây dựng, củng cố, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh trật tự ở phường Hòa Hiệp Nam luôn được bảo đảm.  Trong ảnh: Lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Nam luôn duy trì thường xuyên công tác tuần tra đêm.  Ảnh: TRỌNG HÙNG
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh trật tự ở phường Hòa Hiệp Nam luôn được bảo đảm. Trong ảnh: Lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Nam luôn duy trì thường xuyên công tác tuần tra đêm. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, những năm qua, Công an phường Hòa Hiệp Nam thường xuyên bám sát đời sống nhân dân, gương mẫu, đi đầu trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Nổi bật trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải kể đến việc triển khai các mô hình:  “Khu chung cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), không có người buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy”, “Nông dân nói không với bạo lực gia đình”, “Đoàn Thanh niên phường cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên hư”, “Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam nói không với cờ bạc” và mô hình “Tổ xung kích tự quản” tại các khu dân cư (KDC).

Tại KDC Xuân Thiều 3, từ khi Đội xung kích tự quản được thành lập, tình hình ANTT luôn được giữ vững và mang lại sự bình yên cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Nhơn, Bí thư Chi bộ 3 Xuân Thiều cho biết, Đội xung kích tự quản ở KDC Xuân Thiều 3 có khoảng 20 thành viên tiêu biểu được lựa chọn trong KDC duy trì tuần tra đêm 2 lần/tháng. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ địa bàn bình yên, đây cũng là đội xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ra quân “Ngày Chủ nhật - xanh - sạch - đẹp”, phong trào PCCC, thực hiện việc bảo đảm văn hóa, văn minh đô thị.

Ông Phạm Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam cho biết, việc triển khai các mô hình phòng, chống tội phạm đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kéo giảm các vấn đề phức tạp về ANTT tại địa phương. Bên cạnh đó, các mô hình này còn góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn mại dâm, ma túy.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự… Công an phối hợp với lực lượng quy tắc của quận và phường thường xuyên tuần tra, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường bộ ở các tuyến, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Trung tá Bùi Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam cho biết, để bảo đảm ANTT trên địa bàn, đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình bảo đảm ANTT phù hợp với đặc thù từng cơ quan, địa bàn, khu phố; phân công Cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ cơ quan, dân phố tăng cường nắm địa bàn, tình hình khu phố, tổ dân, phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở... Công an phường chú trọng việc tổ chức, hướng dẫn nhân dân các nội dung: Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người từng phạm tội, vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư; tổ chức hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong quần chúng nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra phức tạp.

Theo Trung tá Bùi Ngọc Anh, trong giai đoạn 2017-2020, Công an phường đã xác minh làm rõ 17/26 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị như: xe máy, máy tính xách tay, tiền, vàng và nhiều tài sản khác có giá trị khoảng 100 triệu đồng; chủ động phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an quận Liên Chiểu bắt tạm giam 8 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật; lập hồ sơ 191 vụ vi phạm hành chính, xử lý phạt tiền 357 đối tượng với tổng số tiền lên đến gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường đã xây dựng 41 cơ sở bí mật phục vụ công tác quản lý địa bàn, xác minh và bắt 3 đối tượng; vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, Công an phường đã tiến hành thử test 396 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả, có 210 lượt đối tượng dương tính với ma túy tổng được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý hành chính và đề nghị đưa các đối tượng vào quản lý theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam Hà Thúc Nhơn, thời gian qua, Công an phường đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt Cảnh sát khu vực đi sâu, đi sát cơ sở; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh của toàn phường trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an phường được nhân dân trong phường tin yêu, mến phục... “Nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình ANTT ở phường Hòa Hiệp Nam luôn được bảo đảm trong thời gian qua. Đây là nền tảng để phường tạo môi trường thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong những năm đến”, ông Nhơn cho hay.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.