Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

.

ĐNO - Liên quan đến vụ việc 6 đối tượng bất chấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Không gian xưa (số 402 Điện Biên Phủ), sáng 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".      

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đọc lệnh bắt tạm giam Hào và Tín. Ảnh: P.C
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đọc lệnh bắt tạm giam Hào và Tín. Ảnh: P.C

2 đối tượng bị khởi tố là Phạm Bá Hào (32 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và Trần Kim Trọng Tín (26 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Tối 9-8, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng Hào và Tín rủ thêm 4 thanh niên khác cùng đến quán karaoke Không gian xưa để hát hò, vui chơi.

Tại đây, cả 6 người thống nhất góp tiền để Tín đi mua ma túy mang về quán sử dụng. Tín liên hệ 1 thanh niên chưa rõ lai lịch để mua gần 3 triệu đồng Ketamin và thuốc lắc. Trong lúc Hào, Tín và 4 thanh niên khác đang sử dụng trái phép chất ma túy, Công an quận Thanh Khê đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 0,516 gam ma túy dạng Ketamin.

Tại cơ quan công an, Hào và Tín thừa nhận đã đứng ra tổ chức và mua ma túy về cùng nhóm bạn sử dụng.  

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.