Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

.

ĐNO - Sáng 27-12, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã bàn giao ô-tô 7 chỗ cùng 2 tài xế và 4 người Trung Quốc cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc, Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ về về hành vi nhập cảnh trái phép.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ chở 4 người Trung Quốc trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phát hiện. Ảnh: L.HÙNG
Chiếc ô-tô 7 chỗ chở 4 người Trung Quốc trên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phát hiện. Ảnh: L.HÙNG

Theo đó, rạng sáng 27-12, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp phát hiện ô-tô 7 chỗ biển kiểm soát 17A-178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe. Qua kiểm tra, trên xe có 4 người Trung Quốc có thẻ căn cước công dân nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng pháp luật.

Trên xe còn có 2 người Việt Nam là tài xế Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) và một người đàn ông tên Quân. Bước đầu tài xế Hiền cho biết nhận chở 4 người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài (thành phố Hà Nội) khoảng 2 km để chở đi Thành phố Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng.

Trạm ảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Hiền về lỗi điều khiển xe chở khách không có phù hiệu theo quy định. Đồng thời, bàn giao cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định. 

Trước đó, rạng sáng 21-12, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này thuê xe đi từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, đang trên đường đi thì bị phát hiện, được đưa đi cách ly để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.