Bắt đối tượng chuyện đột nhập phòng trọ và nhà dân trộm tài sản

.

ĐNO - Chiều 17-3, Công an quận Sơn Trà cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Quang (38 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Quang (trái) và tang vật các vụ trộm cắp. Ảnh: L.H
Đối tượng Trần Văn Quang (trái) và tang vật các vụ trộm cắp. Ảnh: L.H

Cuối tháng 2-2021, Công an quận Sơn Trà tiếp nhận thông tin trên địa bàn và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân và phòng trọ trộm cắp sản nên tiến hành xác lập chuyên án trinh sát và giao Đội Cảnh sát hình sự tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 15-3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà xác định Trần Văn Quang là đối tượng chuyên đột nhập nhà dân và phòng trọ trộm cắp tài sản nên tiến hành bắt giữ.

Theo khai nhận, tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã thực hiện trót lọt 14 vụ đột nhập nhà dân và phòng trọ trên địa bàn thành phố, lấy trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

Được biết, Quang từng có tiền án về “Tội trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

* Cùng thời điểm, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) cho biết, đang phối hợp các đơn vị tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo người dân dưới hình thức quảng cáo sản phẩm, bán thuốc chữa bệnh.

Trước đó, sáng 16-3, Công an xã Hòa Châu phát hiện 1 nhóm người tự xưng nhân viên Công ty Trí Lực Việt có trụ sở tại Hà Nội gửi giấy mời cho người dân huyện Hòa Vang tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm và giao lưu bán hàng tại nhà hàng Phú Mỹ Sơn nằm trên tuyến đường DT605 (xã Hòa Châu) với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, 13 giờ cùng ngày, một số người dân nhẹ dạ vẫn tìm đến nhà hàng Phú Mỹ Sơn gặp các đối tượng để tham gia chương trình và bị chúng lừa bán sản phẩm lấy tiền bỏ trốn. 

Công an xã Hòa Châu triển khai lực lượng truy bắt. Đến 19 giờ 20 ngày 16-3, phát hiện nhóm đối tượng này xuất hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Hoài Nam (SN 1985), Hoàng Văn Nam (SN 1985), Đặng Văn Dũng (SN 1981, đều trú thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Đạo (SN 1986, trú thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Đồng thời thừa nhận, từ đầu tháng 3-2021 đến khi bị bắt đã cùng 9 đối tượng khác thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo người dân tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, bán hàng; thu hơn 700 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an xã Hòa Châu tạm giữ 2 ô-tô, nhiều sản phẩm mà các đối tượng lừa bán cho người dân.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích