Bất chấp lệnh cấm, vẫn tụ tập tại quán cà phê đánh bài ăn tiền

.

ĐNO - Sáng 17-5, Tổ công tác C1-911, Công an thành phố cho biết, đã bàn giao các đối tượng tụ tập tại một quán cà phê đánh bài ăn tiền để Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, 15 giờ 30 ngày 16-5, qua tuần tra kiểm soát, Tổ công tác C1-911 phát hiện tại quán cà phê (số 70 đường Vũ Trọng Hoàng, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ), một số người tụ tập có hành vi bất minh nên tiến hành giám sát và tiếp cận.

Qua đó, phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền gồm: N.N.T (SN 1966), Đ.V.T (SN 1967), P.C.T (SN 1973), N.H.T (SN 1978), L.T.Q (SN 1984), L.T.T (SN 1975), N.S (SN 1968), đều trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ và Đ.V.T (SN 1969, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê).

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 3 triệu đồng. Khám xét trên người các đối tượng, tổ công tác thu giữ thêm gần 35 triệu đồng. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do rảnh rỗi mùa dịch, không có gì làm nên rủ nhau tụ tập đánh bài phỏm ăn tiền.

Sau khi lập biên bản ban đầu về vụ việc, Tổ công tác C1-911 tiến hành bàn giao 8 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc để Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Riêng T.K.L (SN 1988, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) khai nhận chỉ ngồi chơi, không tham gia đánh bạc. Cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm công tác phòng, chống Covid-19.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.