Chấn chỉnh, xử lý tình trạng tụ tập ăn, uống tại một số quán và vỉa hè

.

ĐNO - Để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19, lực lượng chức năng ở các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu... ra quân kiểm tra và yêu cầu người dân không tụ tập ăn, uống tại các quán và vỉa hè, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ kể từ 12 giờ ngày 7-5-2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2707/UBND-KGVX ngày 6-5-2021.

Hầu hết các chủ hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tuân thủ nghiêm túc việc chỉ bán hàng mang đi, không phục vụ khách tại chỗ, nhưng vẫn còn một số hộ, chủ cơ sở tổ chức tụ tập ăn, uống ngay tại quán. Video: HOÀNG HIỆP

 

Tối 7-5 và sáng 8-5, lực lượng chức năng ở các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu... đã kiểm tra việc thực hiện tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng; nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ kể từ 12 giờ ngày 7-5-2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2707/UBND-KGVX ngày 6-5-2021.

Tại quận Hải Châu, theo ghi nhận, hầu hết các hộ kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn đã tuân thủ nghiêm túc việc chỉ bán hàng mang đi, không phục vụ khách tại chỗ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp hộ kinh doanh dịch vụ ăn, uống vẫn còn tổ chức cho nhân viên, người thân, bạn bè... tụ tập ăn, uống tại quán. Đặc biệt, trên vỉa hè nhiều tuyến đường, có những nhóm người không đeo khẩu trang tụ tập ăn, uống.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, giải tán kịp thời và xử lý các nhóm người vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Đoàn công tác phát hiện một nhà hàng trên đường Trần Văn Trứ tổ chức ăn, uống ngay tại nhà hàng trong tối 7-5 và yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một nhà hàng trên tuyến đường Trần Văn Trứ tổ chức ăn, uống ngay tại nhà hàng trong tối 7-5 bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, qua kiểm tra, hầu hết các hộ, chủ cơ sở kinh doanh ăn uống đều đã chấp hành tốt nhưng vẫn còn một số quán, đặc biệt là quán cà phê phục vụ khách trên vỉa hè. Lực lượng chức năng đã tiến hành giải tán, chấn chỉnh các chủ quán.

 HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích