Tạo môi trường an bình cho người dân

.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố, Công an thành phố luôn chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đấu tranh với tội phạm liên quan đến người nước ngoài

Theo Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua, đơn vị kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài; nhất là phát huy vai trò cấp ủy Đảng khu dân cư, tổ dân phố trong công tác phối hợp lực lượng công an nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Cũng như tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng người dân, từng cơ sở lưu trú để nắm rõ các quy định của pháp luật.

Công an thành phố hướng dẫn, khuyến khích và vận động quần chúng nhân dân báo cáo, tố giác các trường hợp người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép; cũng như cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này.

“Công an thành phố đồng loạt ra quân, thành lập nhiều tổ công tác, kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở cho người nước ngoài lưu trú và hoạt động vi phạm của người nước ngoài trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, kiểm tra các phương tiện vận chuyển đường dài, nhất là ô-tô chở khách từ các tỉnh phía Bắc đi qua địa phận Đà Nẵng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các chuyến xe nghi vấn chở người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép”, Đại tá Trần Đình Liên cho biết.

Qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tuyến giao thông chính trên địa bàn, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thành phố phát hiện 8 vụ với 24 người nhập cảnh trái phép (22 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam); đề nghị truy tố 2 vụ với 5 bị can; đang điều tra, xử lý 5 vụ với 33 bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, trong đó có một đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép xuyên suốt từ biên giới đi về các tỉnh, thành, bắt giữ 17 đối tượng; xử lý hành chính 22 đối tượng người Trung Quốc về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Đặc biệt, Công an thành phố điều tra, triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia. Cụ thể, ngày 12-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố thực hiện lệnh khởi tố, bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Đến ngày 15-5, đơn vị tiếp tục khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép với hình thức như trên để trục lợi, bao gồm: Lê Xuân Thành (1984, trú quận Sơn Trà) và Tô My Hồng Anh (1989, trú quận Thanh Khê).

Triệt xóa nhiều chuyên án lớn

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, Công an thành phố luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp mới, có tính đột phá, phù hợp với đặc điểm tình hình nổi lên. Điển hình là xây dựng phần mềm quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; thành lập lực lượng 911 về tuần tra, chốt chặn kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Những mô hình này đem lại nhiều kết quả tích cực. Qua 2 năm thành lập lực lượng 911, tình hình cướp giật, trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông… giảm rõ rệt so với trước. Lực lượng 911 Công an thành phố trở thành thương hiệu và “quả đấm thép” trên mặt trận tấn công, trấn áp tội phạm, có sức lan tỏa lớn, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố ủng hộ, đánh giá cao, nhiều địa phương đến học tập, nhân rộng triển khai.

Song song đó, Công an thành phố liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp với triển khai các kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề đem lại hiệu quả cao, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm… Chính nhờ triển khai các giải pháp cùng với thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, không để tội phạm hoạt động lộng hành. Nhiều chuyên án lớn về ma túy, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm được khám phá, triệt xóa…

Đơn cử, cuối tháng 1-2021, Công an quận Sơn Trà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triệt phá thành công đường dây đưa ma túy từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng tiêu thụ, bắt giữ đối tượng Lê Bảo Ngọc (1994, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Nguyễn Văn Đức (1999, trú huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tang vật thu giữ gồm: 3,5kg ma túy đá, gần 2.000 viên thuốc lắc…

Đến giữa tháng 3-2021, Công an quận Liên Chiểu tiến hành triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ Nguyễn Nhất Linh (1989, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cùng tang vật khoảng 100 gam ma túy đá. Khám xét tại nhà của đối tượng Linh, lực lượng tiếp tục thu giữ 6 gói ma túy đá có tổng trọng lượng khoảng 3kg, 260 gam ma túy loại ketamine, 130 viên hồng phiến, 690 viên thuốc lắc…

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, thời gian đến, Công an thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp kiểm soát, kéo giảm tội phạm, giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ, góp phần tạo sự ổn định và môi trường an toàn, thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.