Bất chấp giãn cách xã hội, hai thanh niên vẫn đi mua gà về nhậu

.

ĐNO - Khoảng 8 giờ 40 ngày 23-8, Tổ tuần tra Công an quận Cẩm Lệ phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển tại kiệt 428 đường Tôn Đản. Sau khi được đưa về Công an phường Hòa An làm việc, 2 thanh niên khai nhận đang trên đường đi lấy gà tại nhà bạn về nhậu thì bị Tổ tuần tra bắt gặp.

Hai thanh niên bất chấp quy định phòng, chống Covid-19 đang làm việc tại Công an phường Hòa An. Ảnh: Công an quận Cẩm Lệ cung cấp
Hai thanh niên bất chấp quy định phòng, chống Covid-19 bị mời lên làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an quận Cẩm Lệ

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng 2 thanh niên vẫn ngoan cố không chấp hành, sau đó tăng ga bỏ chạy, khi đến ngã tư Lê Hiến Mai - Quách Xân (phường Hòa An), 2 thanh niên bỏ lại xe và chạy bộ vào khu dân cư. Tổ tuần tra lập tức truy đuổi và bắt được khi cả 2 đang lẩn trốn tại 1 căn nhà đang xây dựng.

Làm việc tại Công an phường Hòa An, 2 thanh niên tên H.A.D (SN 1998, trú kiệt 428 đường Tôn Đản, phường Hòa An) và N.H.A.T (SN 1998, trú tổ 36, Hòa An) khai nhận đang trên đường đi lấy gà tại nhà bạn về nhậu thì bị Tổ tuần tra bắt gặp.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Hòa An xử lý về 3 hành vi “không chấp hành theo hiệu lệnh”; “không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”; “không có lý do chính đáng khi ra đường vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19”.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.