Nhắc nhở, xử phạt nhiều trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch

.

ĐNO - Ngày đầu tiên thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND của UBND thành phố về một số biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19, lực lượng chức năng các địa phương đã nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp ra đường không cần thiết.

Lực lượng Công an Hải Châu tuần tra, xử lý vi phạm lưu động. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng Công an Hải Châu tuần tra, xử lý vi phạm lưu động. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cụ thể, tại quận Cẩm Lệ, lực lượng ở 107 chốt kiểm soát (cấp quận: 10 chốt; cấp phường: 27 chốt, khu dân cư: 70 chốt) cùng 18 tổ tuần tra quận và 29 tổ tuần tra khép kín địa bàn của phường đã kiểm tra, nhắc nhở khoảng 600 trường hợp người dân ra đường, chủ yếu là người dân đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử phạt 2 trường hợp vi phạm về hành vi “ra ngoài khi không cần thiết”.

Trong khi đó, UBND quận Liên Chiểu cho biết, toàn quận đã xử lý 41 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 51,1 triệu đồng.

13 tổ chốt chặn, 8 tổ tuần tra tại quận Ngũ Hành Sơn đã dừng kiểm tra 899 phương tiện,1.002 người; nhắc nhở 18 trường hợp ra đường khi không cần thiết. 

Tại quận Sơn Trà, 10 chốt kiểm soát cấp quận, 690 chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp phường phối hợp chặt chẽ, kiểm soát tốt địa bàn. Trong sáng 16-8, đã xử lý 1 trường hợp có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Tại quận Thanh Khê, 116 tổ phản ứng nhanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, xử lý 5 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 37,5 triệu đồng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.