Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận mức án 11 năm tù

.

ĐNO - Sáng 25-11, TAND thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1964, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Văn Sơn tại phiên tòa. Ảnh: LÊ HÙNG
Bị cáo Trần Văn Sơn tại phiên tòa. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cáo trạng, dù không có việc làm ổn định nhưng Trần Văn Sơn lại khẳng định là cán bộ của Bộ Quốc phòng, có mối quan hệ với các lãnh đạo thành phố để lừa bán nhiều lô đất ảo và xin việc làm cho người khác.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2016 đến năm 2019, Sơn lừa đảo 3 người để chiếm đoạt tổng số tiền 5,574 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Sơn khai không có ý định lừa vì sau khi nhận tiền của những bị hai, đối tượng đã giao cho một người đàn ông để mua đất. Tuy nhiên, Sơn cho hay quá trình đưa tiền cho người đàn ông không có bất cứ giấy tờ gì biên nhận.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.