Đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè

.

Thực hiện kế hoạch quản lý trật tự vỉa hè và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2022, các ngành chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… trên nhiều tuyến đường.

Lực lượng chức năng phường Thanh Khê Đông nhắc nhở một cơ sở kinh doanh trên địa bàn để xe đúng quy định, trả lại phần đường cho người đi bộ.  Ảnh: NGỌC HÀ
Lực lượng chức năng phường Thanh Khê Đông nhắc nhở một cơ sở kinh doanh trên địa bàn để xe đúng quy định, trả lại phần đường cho người đi bộ. Ảnh: NGỌC HÀ

Từ giữa tháng 4, các phường trên địa bàn quận tổ chức lễ ra quân triển khai công tác quản lý trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị. Ông Lê Hữu Khanh, Chủ tịch UBND phường An Khê cho biết, địa phương huy động các lực lượng chủ chốt ra quân liên tục trong đợt cao điểm tháng 4 này.

Trong đó, chú trọng duy trì trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường được quận giao như: Điện Biên Phủ, Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập và tập trung xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, gây ảnh hưởng không gian hè phố trên tuyến đường Nguyễn Đình Tựu.

“Cây cảnh, vật liệu, mái che… đặt lấn chiếm lòng lề đường trên phố chuyên doanh Nguyễn Đình Tựu được yêu cầu tháo gỡ, di dời để trả lại lối đi cho người dân và bảo đảm mỹ quan đô thị. Sau khi trả lại hè thông, đường thoáng, chúng tôi kiên quyết duy trì, không để tái lấn chiếm”, ông Khanh nói.  

Sau một thời gian tuyên truyền, thông báo, các lực lượng chức năng phường Thanh Khê Đông cũng quyết liệt xử lý các vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị, tập trung lực lượng ra quân trên các tuyến đường đoạn đi qua địa bàn như: Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Trần Cao Vân, khu vực xung quanh chợ Quán Hộ. Đồng thời, kiểm tra thường xuyên các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường; ra quân xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lấn chiếm vỉa hè đặt biển hiệu, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán...

Ông Phạm Thành Nam, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng của phường đã nỗ lực duy trì tốt các đợt ra quân sắp xếp trật tự vỉa hè, chỗ đậu đỗ xe; thực hiện nghiêm việc trưng bày hàng hóa theo vạch kẻ vỉa hè và quản lý tốt việc sử dụng tạm thời vỉa hè. Các điểm thường xuyên vi phạm lấn chiếm vỉa hè như: ngã 3 Trần Cao Vân - Điện Biên Phủ, điểm 418 Điện Biên Phủ… đã được UBND phường ra quân xử lý dứt điểm, thường xuyên có lực lượng kiểm tra, không để các hộ buôn bán tái lấn chiếm làm mất mỹ quan đô thị.

Nhằm tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác trật tự đô thị năm 2022, UBND phường đã xây dựng kế hoạch năm và hằng tháng tổ chức phối hợp ra quân lập lại trật tự trên các tuyến đường trên địa bàn phường, kiên quyết xử lý các điểm vi phạm thành phố giao như: 180 đường Kỳ Đồng, các điểm 663, 665, 697, 759, 832 Trần Cao Vân, bố trí lực lượng thường xuyên ra quân trước các trường học trên địa bàn phường, không để tình trạng ách tắc giao thông trong khung giờ cao điểm.

Theo bà Trần Tường Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, từ đầu tháng 3, UBND quận đã ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý trật tự vỉa hè và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2022. Trên cơ sở này, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức lực lượng triển khai các đợt ra quân đồng bộ nhằm lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường, đề ra chỉ tiêu thực hiện từng tháng, quý; gắn trách nhiệm từng cá nhân với từng khu vực, tuyến đường cụ thể để làm cơ sở theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu mỗi phường phối hợp với địa phương liên quan xử lý trật tự vỉa hè khu vực giáp ranh, tổ chức các đợt ra quân cao điểm lập thành tích chào mừng các sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm 2022.

“Các địa phương sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ giải pháp, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trái phép để kinh doanh, buôn bán, sử dụng vượt diện tích cho phép, để vật dụng để xe… lấn chiếm lối dành cho người đi bộ, đặc biệt tại các tuyến đường xung quanh khu vực các chợ trên địa bàn”, bà Vân cho biết.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.