Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản

.

ĐNO - Ngày 22-6, Công an phường Phước Mỹ cho biết, đã chuyển vụ việc Nguyễn Ngọc Huy (SN 1987, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) có hành vi trộm cắp tài sản cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, 18 giờ ngày 21-6, Tổ tuần tra 8394 phường Phước Mỹ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biển Võ Nguyên Giáp thì phát hiện Nguyễn Ngọc Huy có hành vi cạy cốp xe máy BKS 92N1-54… để trộm cắp tài sản. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật hơn 2,5 triệu đồng.

Được biết, tháng 4-2022, Huy từng bị Công an phường Phước Mỹ bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đang tiếp tục điều tra Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1994, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13-6, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận thông tin về việc, nhà hàng B.Đ nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành do ông N.N.T (SN 1966, trú quận Liên Chiểu) làm chủ bị kẻ gian đột nhập trộm cắp các tài sản, gồm: 26 bộ bàn ghế gỗ, 1 ghế massage, 2 máy điều hòa, 2 máy nước nóng lạnh, 1 máy nóng điều hòa, 5 cửa phòng bằng gỗ, 3 bộ cửa sổ bằng gỗ, 1 tủ quầy bar, 1 vách ngăn bằng nhựa... Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 200 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Minh vào cuộc điều tra và xác định Huỳnh Tấn Hoàng là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ và bàn giao Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo khai nhận bước đầu của Hoàng, biết nhà hàng B.Đ đang trong quá trình sang nhượng, không có người trông coi nên nhiều lần đột nhập lấy trộm tài sản và thuê xe chở đi tiêu thụ tại một số cơ sở mua bán đồ cũ trên địa bàn thành phố.

L.H

;
;
.
.
.
.
.