Nỗ lực mang lại bình yên cho nhân dân

.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, kế hoạch công tác, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đem lại bình yên cho nhân dân và du khách.

Lực lượng Cảnh sát 911 Công an thành phố tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ).  Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát 911 Công an thành phố tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ). Ảnh: LÊ HÙNG

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong bối cảnh mới, Công an thành phố tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nghiên cứu, đổi mới các mặt công tác theo hướng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, Công an thành phố tập trung các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các sự kiện chính trị, các vấn đề nhạy cảm trong và ngoài nước để chống phá; chú trọng vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; làm rõ và triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội... 

“Công an thành phố tập trung các giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; huy động toàn lực lượng nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời triển khai hiệu quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn thành phố; triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

Theo Công an thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả hoạt động của các Lực lượng tuần tra 8394, Cảnh sát 911 và nhân rộng mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” tại 56/56 công an phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, được triển khai từ tháng 12-2021 đang tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp, được Bộ Công an công nhận là “mô hình điểm”, phổ biến nhân rộng trên toàn quốc. Có rất nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tận tụy trong công việc và phục vụ nhân dân... Những hành động, việc làm mang nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, được người dân viết thư cảm ơn, khen ngợi, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố bám từng tuyến đường, góc phố, khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông và tập trung phát hiện những trường hợp có biểu hiện phạm tội về ma túy, hình sự… đã trở nên quá quen thuộc với người dân và du khách. Riêng lực lượng Cảnh sát 911, dù mới ra đời 3 năm nhưng tạo bước đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng yên bình, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách.

Theo Công an thành phố, đến nay, lực lượng Cảnh sát 911 kiểm tra hơn 30.000 lượt người, phương tiện giao thông có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật. Qua đó, xử lý gần 3.400 vụ với 3.700 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực an ninh trật tự. Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 124 vụ/171 đối tượng và xử lý hơn 3.000 vụ vi phạm hành chính về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông; kịp thời trấn áp, răn đe, xử lý các đối tượng hình sự, ma túy, ngăn chặn các đối tượng côn đồ hoạt động công khai, coi thường pháp luật; các đối tượng mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khi tham giao thông; xử lý các trường hợp đua xe và cổ vũ đua xe...

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, để giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cần nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Toàn lực lượng Công an thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua khác... Bên cạnh đó, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; gắn bó mật thiết với nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức vận động quần chúng.

“Công an thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phát huy phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch và tội phạm. Bên cạnh đó, tích cực giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.