Chợ tình Khau Vai

.

Phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ diễn ra một lần họp thường niên vào ngày 27-3 âm lịch tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Phiên chợ có từ năm 1919 tới nay đã được duy trì và tồn tại hơn 100 năm với bao nhiêu sắc màu. Những thiếu nữ Mông má ửng hồng xúng xính trong trang phục váy áo thổ cẩm truyền thống. Những chàng trai với ánh mắt mải miết kiếm tìm ngân lên tiếng khèn da diết gọi người con gái. Có những gương mặt đã “quá độ xuân thì” cũng về đây mong gặp lại người cũ. Chợ tình Khau Vai đã trở thành thứ “đặc sản” riêng của Hà Giang, là điểm hẹn tình yêu đôi lứa...

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu những hình ảnh Chợ tình Khau Vai của tác giả Nguyễn Hữu Thanh (ảnh chụp thời điểm không có Covid-19).

Tiếng khèn gọi bạn.
Tiếng khèn gọi bạn.
Trên đường đến chợ.
Trên đường đến chợ.
Sắc màu phiên chợ.
Sắc màu phiên chợ.
Khúc nhạc phiên chợ tình.
Khúc nhạc phiên chợ tình.
Điểm hẹn tìm nhau.
Điểm hẹn tìm nhau.
Đợi chờ người xưa.
Đợi chờ người xưa.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.