GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Quỹ vì người nghèo giúp thoát nghèo

.

Nhờ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, mỗi năm có hàng trăm gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ nhà ở, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, việc làm…, giúp ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Hồ Thị Huệ (trái) bên tủ đông do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thuận (quận Hải Châu) trao tặng từ nguồn Quỹ vì người nghèo năm 2021. Ảnh: TIỂU YẾN
Bà Hồ Thị Huệ (trái) bên tủ đông do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thuận (quận Hải Châu) trao tặng từ nguồn Quỹ vì người nghèo năm 2021. Ảnh: TIỂU YẾN

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận các cấp đã vận động hơn 14,2 tỷ đồng cho nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, trong đó Ủy ban MTTQ quận Hải Châu vận động hơn 4,8 tỷ đồng (đạt 89,26% kế hoạch năm 2022).

Giúp người dân ổn định cuộc sống

Từ ngày có máy may Sunsir điện, công việc may gia công của gia đình anh Bùi Văn Quý (tổ 13, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) diễn ra thuận lợi hơn. Với đơn hàng tương tự, thay vì làm trong 1-2 giờ như trước, nay anh mất chừng 30 phút là xong. Theo anh Quý, máy Sunsir có thể đạt tốc độ tối đa hơn 5.000 vòng/phút, cộng hệ thống cắt chỉ nâng chân vịt tự động, giúp anh tự tin nhận thêm hàng gia công.

Anh Quý trước đây làm công nhân xí nghiệp may nhưng sức khỏe không bảo đảm nên xin nghỉ, nhận may gia công tại nhà. Tuy nhiên, chiếc máy may thủ công cũ thường xuyên hỏng khiến công việc gián đoạn, thu nhập bữa có bữa không. Trong buổi đối thoại hộ nghèo với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phường Bình Thuận đầu năm 2021, anh Quý mong chính quyền hỗ trợ máy may để phát triển kinh tế hộ gia đình và cam kết thoát nghèo trong năm.

“So với máy may thủ công, loại máy công nghiệp này dễ sử dụng, thao tác nhanh, người dùng không mất nhiều sức nên công việc diễn ra thuận lợi. Hiện tôi nhận may gia công các sản phẩm như vỏ nệm, gối, vải bố, quần jean… Nhờ có máy mới, công việc của tôi ổn định hơn nên xin ra khỏi danh sách hộ nghèo năm 2022”, ông Quý cho hay.

Là mẹ đơn thân nuôi 4 người con, chị Hồ Thị Huệ (tổ 26, phường Bình Thuận) thường xuyên lâm vào cảnh khó khăn. Chị từng bươn chải đủ nghề nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên các con chị lần lượt nghỉ học, trở thành lao động tự do. Những năm gần đây, để có thêm nguồn thu, chị mở quán cà phê cóc tại nhà dù không gian quán chỉ đủ đặt 2 chiếc bàn nhỏ. Hiểu hoàn cảnh gia đình, năm 2021, Quỹ vì người nghèo phường Bình Thuận hỗ trợ gia đình chị một tủ đông trữ đá, kem và nước ngọt các loại, phục vụ công việc buôn bán.

Bà Lê Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thuận cho biết, từ năm 2021 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 461 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế gồm xe máy, tủ bán đồ ăn, bàn ghế, dụng cụ sửa điện, sửa xe máy, máy may… cho 16 gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nguồn hỗ trợ này, nhiều gia đình tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Anh Quý và chị Huệ là hai trong rất nhiều trường hợp thoát nghèo năm 2021 sau khi nhận hỗ trợ sinh kế từ Quỹ vì người nghèo phường Bình Thuận. Để việc hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, ngay từ đầu năm, chúng tôi tổ chức đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nắm bắt nhu cầu thực tế, từ đó phối hợp với UBND phường và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh chồng chéo khi triển khai”, chị Trang chia sẻ.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Mặt trận quận Hải Châu đã vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” hơn 4,8 tỷ đồng (đạt 89,26% kế hoạch năm 2022); trong đó hỗ trợ xây mới 3 nhà, sửa chữa 41 nhà, hỗ trợ phương tiện sinh kế 29 gia đình và phương tiện học tập cho 1.033 học sinh, 29 suất học bổng cho sinh viên… với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Cúc Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu cho biết, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực chia sẻ gánh nặng kinh tế với hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Vận động tạo nguồn an sinh

Qua đối thoại hằng năm, Quỹ vì người nghèo được sử dụng đúng mục đích và nhu cầu thực tế của nhiều hộ dân. Tại phường Xuân Hà (quận Thanh Khê), mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND tổ chức đối thoại với 58 hộ nghèo nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu cần hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo năm 2022; đồng thời phối hợp khảo sát 9 hộ nghèo có nhà xuống cấp cần hỗ trợ sửa chữa trong năm và tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm, dạy nghề, vay vốn cho người lao động tại 20 khu dân cư.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuân Hà cho hay, nhờ Quỹ “Vì người nghèo”, mỗi năm địa phương hỗ trợ hàng chục gia đình thoát nghèo bền vững. Ngoài vận động người dân trong khu vực (trung bình mỗi hộ ủng hộ 30.000 đồng/năm), Mặt trận phường tích cực kêu gọi các mạnh thường quân, con cháu địa phương làm ăn xa ủng hộ. Chỉ 6 tháng đầu năm, đã vận động được 449 triệu đồng (vượt 129 triệu đồng so với chỉ tiêu Ủy ban MTTQ quận giao năm 2022 - PV). “Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm vận động trên 600 triệu đồng nhằm hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở, phương tiện sản xuất ổn định cuộc sống. Ngoài ra, để tạo nguồn thường xuyên cho Quỹ vì người nghèo, từ năm 2017, Ủy ban MTTQ phường Xuân Hà xây dựng và duy trì mô hình “Nuôi heo đất giúp đỡ hộ nghèo” của cán bộ mặt trận từ phường đến khu dân cư, kết quả mỗi năm góp vào nguồn quỹ khoảng 50 triệu đồng”, ông Nghĩa nói.

Hiện nay, địa bàn quận Thanh Khê có 1.072 hộ nghèo (theo chuẩn mới hộ có thu nhập 2,5 triệu đồng/người/tháng), trong đó có 216 hộ mất sức lao động. Dựa trên tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong năm 2022, Thanh Khê phấn đấu thoát nghèo cho 450 hộ dân. Để tạo nguồn lực, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận gửi hơn 600 thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; duy trì hiệu quả các mô hình “Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo”, “Quỹ đồng cảm”, “Quỹ đồng hành cùng bạn”, “An sinh xã hội, chung tay vì người nghèo”…

Từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức cho Mặt trận 10 phường trực thuộc tiến hành khảo sát, đối thoại với người dân nhằm tìm những giải pháp thoát nghèo bền vững. Ngoài hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, trao phương tiện sinh kế, Quỹ “Vì người nghèo” còn thường xuyên hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho sinh viên, học sinh con hộ nghèo và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

“Hằng năm, Ban thường trực Mặt trận ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và sử dụng quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, cũng như phân công cán bộ thẩm định khảo sát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm quy chế sử dụng Quỹ vì người nghèo”, ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê khẳng định.

Xây dựng 36 ngôi nhà đại đoàn kết

 

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định hỗ trợ xây dựng 36 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 7 quận, huyện với số tiền 1,8 tỷ đồng và trao 52.526 suất quà, tổng trị giá khoảng 24,1 tỷ đồng tại chương trình “Xuân yêu thương - Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” dịp cuối năm. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố kịp thời phân bổ 350 suất quà tổng trị giá 420 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn do Covid-19, hỗ trợ 130 lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận các cấp tích cực vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo ở từng cộng đồng dân cư; tổ chức đối thoại, khảo sát, lập danh sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phương tiện sinh kế, gắn việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” với việc thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.