Đèo VioLắc - thiên đường mây xứ Quảng

.

Dân phượt khi nói đến săn mây thường nghĩ đến thiên đường mây Tà Xua Tây Bắc, tuy nhiên tại Quảng Ngãi, du khách vẫn có thể săn mây cũng như hòa mình cùng gió núi mây ngàn, bằng cách lên đỉnh đèo VioLắc - nơi phân chia thời tiết giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nằm trên tuyến quốc lộ 24 từ tỉnh Quảng Ngãi đi Kon Tum, đỉnh đèo VioLắc là điểm mốc ranh giới giữa hai tỉnh này. Đèo Violắc uốn lượn qua rất nhiều ngọn núi và thung lũng, đỉnh đèo cao hơn 1.300m so với mực nước biển, quanh năm sương mù, mây phủ dày đặc. Dù không nổi tiếng như đèo Hải Vân hay đèo Ngang - những địa danh đã đi vào trong các áng thơ, lời hát - nhưng đèo VioLắc ở Quảng Ngãi với vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến ai từng đặt chân đến đều khó lòng quên lãng.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm ảnh Đèo VioLắc - thiên đường mây xứ Quảng của tác giả Đoàn Vương Quốc.

Đèo VioLắc nằm trên quốc lộ 24 – trục đường chính nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là điểm phân chia thời tiết giữa vùng Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Đèo VioLắc nằm trên quốc lộ 24 – trục đường chính nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là điểm phân chia thời tiết giữa vùng Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Cung đường đèo uốn lượn qua rất nhiều ngọn núi và thung lũng, đỉnh đèo cao hơn 1.300m so với mực nước biển.
Cung đường đèo uốn lượn qua rất nhiều ngọn núi và thung lũng, đỉnh đèo cao hơn 1.300m so với mực nước biển.
Quang cảnh trên đỉnh đèo vào sáng sớm.
Quang cảnh trên đỉnh đèo vào sáng sớm.
Đỉnh đèo nằm trên độ cao 1.300m so với mực nước biển, đứng trên đỉnh đèo VioLắc nhìn xuống, chỉ thấy một màu trắng xóa của mây.
Đỉnh đèo nằm trên độ cao 1.300m so với mực nước biển, đứng trên đỉnh đèo VioLắc nhìn xuống, chỉ thấy một màu trắng xóa của mây.
Nhiều bạn trẻ thích thú check in ngắm mây buổi sớm.
Nhiều bạn trẻ thích thú check in ngắm mây buổi sớm.
Vẻ đẹp nên thơ với những ai đam mê khám phá và trải nghiệm.
Vẻ đẹp nên thơ với những ai đam mê khám phá và trải nghiệm.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.