Mùa hoa đào chuông khoe sắc trên đỉnh Bà Nà

.

Đào chuông là loài hoa sinh trưởng ở Bà Nà, vùng rừng nguyên sinh cách mực nước biển trên 1.400m. Khi mùa xuân về, hoa đào chuông đỏ thắm lại có dịp khoe trọn vẻ đẹp của mình.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm ảnh Mùa hoa đào chuông khoe sắc trên đỉnh Bà Nà của tác giả Nguyễn Trình (Đà Nẵng).

Bà Nà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25km về hướng Tây Bắc, là một trong số ít những nơi có loài hoa đào chuông ở Việt Nam.
Bà Nà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25km về hướng Tây Bắc, là một trong số ít những nơi có loài hoa đào chuông ở Việt Nam.
Đến dịp mùa xuân về, hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà lại khoe sắc hồng rực rỡ.
Đến dịp mùa xuân về, hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà lại khoe sắc hồng rực rỡ.
Hoa đào chuông nở thu hút các loài chim hút mật.
Hoa đào chuông nở thu hút các loài chim hút mật.
Quang cảnh Bà Nà thêm thơ mộng khi có hoa đào chuông nở rực trong tiết trời se lạnh.
Quang cảnh Bà Nà thêm thơ mộng khi có hoa đào chuông nở rực trong tiết trời se lạnh.
Hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà luôn thu hút du khách chụp hình kỷ niệm.
Hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà luôn thu hút du khách chụp hình kỷ niệm.
Thời tiết se lạnh, hoa nở đẹp hơn thu hút nhiều loại côn trùng hút mật.
Thời tiết se lạnh, hoa nở đẹp hơn thu hút nhiều loại côn trùng hút mật.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.