Hình ảnh

Phiên chợ đầu năm mới

14:58, 06/02/2019 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 6-2 (mồng hai Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), nhiều tiểu thương ở một số chợ trên địa bàn thành phố bắt đầu bán "mở hàng" dịp đầu năm mới.

Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc chợ Cồn vào sáng mồng hai Tết. Tranh thủ đường vắng, các tiểu thương dọn hàng ra sát lề đường Ông Ích Khiêm để chào mời khách. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thịt lợn quay, các loại dưa muối, rau-củ-quả, hoa huệ, hoa cúc và trầu cau... 
Mồng 3 Tết là thời điểm các gia đình sửa soạn mâm cơm cúng tiễn ông bà tổ tiên, do đó những mặt hàng như thực phẩm tươi sống, trầu cau và hoa cúng được ưu tiên lựa chọn. Nhiều khách hàng đi chợ để chuẩn bị cho chọn mua hoa lay ơn (huệ ta) để chưng Tết, đặt trên bàn thờ gia tiên.
Mồng hai Tết là thời điểm các gia đình chuẩn bị cho mâm cơm cúng tiễn ông bà tổ tiên vào ngày mồng ba, do đó những mặt hàng như thực phẩm tươi sống, trầu cau và hoa cúng được ưu tiên lựa chọn. Trong ảnh: Một khách chọn mua hoa lay ơn.
Những bó rau tươi
Theo quan niệm của nhiều người dân, việc đi chợ “mở hàng” đầu năm, mua được miếng thịt tươi hay bó rau sạch cũng là để mua cái “hên” về nhà. 
Bên trong chợ Cồn, một gian hàng trái cây
Những loại trái cây như: dứa, chuối, đu đủ... được nhiều khách hàng lựa chọn trong ngày đầu năm.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những mặt hàng như bún, mì tươi khá đắt hàng trong ngày đầu năm. 
Tại chợ đầu mối Hòa Cường
Tại chợ đầu mối Hòa Cường, các mặt hàng rau-củ-quả chiếm đa số.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một tiểu thương khác có mặt tại chợ đầu mối Hòa Cường từ sớm để bán hoa cúc, dây trầu... Theo chị, năm nay người mua hoa không nhiều như các năm trước. 
Những tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường tương đối thảnh thơi trong ngày
Những tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường tương đối thảnh thơi trong ngày "mở hàng" đầu năm. 

 XUÂN SƠN (thực hiện)

.