ĐNO - Cháy rừng tiếp tục lan rộng ở châu Âu, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh thiệt hại nặng nề về kinh tế và tài nguyên, thảm họa thiên tai này còn để lại những hệ lụy nguy hiểm về sức khỏe con người.

Nhiều quốc gia châu Âu vừa trải qua một tuần căng thẳng khi hàng loạt vụ cháy rừng đồng loạt bùng phát dữ dội, trong đó Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tại Pháp, các đám cháy ở khu vực phía Tây Nam đã thiêu rụi hơn 42.000ha rừng, trở thành một trong những thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại quốc gia này kể từ sau Thế chiến thứ II.
Phát biểu trước truyền thông hôm 26/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết khoảng 115.000ha đất rừng đã bị tàn phá tính từ đầu năm đến nay.
Đáng chú ý, hơn 250.000 người buộc phải sơ tán khỏi các khu vực quanh thành phố Bordeaux, thủ phủ rượu vang thuộc tỉnh Gironde, để ứng phó cháy rừng.
Chính quyền địa phương đang triển khai lực lượng cứu hỏa trên bộ và trên không nhằm ngăn ngọn lửa tiến về Bordeaux. Máy bay liên tục thả nước và chất chống cháy, trong khi quân đội được điều động hỗ trợ các đội chữa cháy làm việc suốt ngày đêm.
Ông Thomas Cazenave, Thị trưởng thành phố Bordeaux, chia sẻ với BBC rằng đám cháy chỉ còn cách các cửa ngõ thành phố khoảng 15km. Tuy nhiên, tình hình dự báo sẽ còn tồi tệ hơn khi một đợt nắng nóng gay gắt bắt đầu từ ngày 28/7 với nhiệt độ tăng vọt đến 40°C, đe dọa phá tan mọi nỗ lực dập lửa.
Tình hình tại Tây Ban Nha cũng phức tạp không kém. Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Tây Ban Nha Sara Aagesen nhận định quốc gia này đang trải qua một mùa cháy rừng đặc biệt khốc liệt. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 378.000 mẫu Anh rừng đã bị thiêu rụi trên toàn quốc, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo The New York Times, hàng loạt khu vực xung quanh Madrid và Ávila rơi vào tình trạng báo động đỏ, buộc khoảng 116.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Đêm 26/7, một điểm cháy mới lại tiếp tục bùng phát tại rặng núi nhiều cây bụi thuộc khu vực Manises, thành phố ven biển Valencia.
Thủ hiến Valencia, ông Juanfran Perez Llorca, thừa nhận ngọn lửa đã vượt quá khả năng khống chế của lực lượng tại chỗ. Vụ việc khiến một người tử vong, đánh dấu trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong đợt thiên tai mới nhất này.
Dù mô tả tình hình cực kỳ căng thẳng, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez vẫn nhận định nỗ lực của các lực lượng cứu hộ đang có những tiến triển tích cực mặc dù vô vàn khó khăn trước mắt.

Không chỉ gây tổn thất về mặt kinh tế và môi trường sinh thái, cháy rừng còn dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng.
Euronews dẫn nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về sự gia tăng mạnh các vụ cháy rừng trong khu vực.
Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), tính đến ngày 22/7, châu Âu đã ghi nhận 1.254 vụ cháy, thải ra hơn 8,31 triệu tấn CO₂. Đáng lo ngại là các vụ cháy rừng đang trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Kể từ năm 2022, số vụ cháy rừng trên toàn khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của WHO đã tăng 57%.
Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Henri P. Kluge, nhấn mạnh cháy rừng không chỉ phá hủy sinh kế, buộc người dân sơ tán, làm gián đoạn hệ thống y tế và gây thương vong, mà còn ảnh hưởng sức khỏe của những người ở xa, do khói có thể bay hàng trăm kilomet, mang theo những chất ô nhiễm độc hại.
“Khói cháy rừng chứa các chất ô nhiễm nguy hiểm, làm trầm trọng thêm các bệnh lý về tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Các nhóm đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mãn tính là những người chịu tổn thương nặng nề nhất”, ông Kluge phân tích.
Vì vậy, WHO khuyến cáo người dân tại các khu vực ảnh hưởng tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, hạn chế di chuyển không cần thiết, chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm và luôn đeo khẩu trang bảo vệ đạt chuẩn khi phải tiếp xúc với khói bụi ngoài trời.