Lương Khánh Vân, sinh viên ngành Sư phạm Toán, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu và phong trào thanh niên. Không chỉ nỗ lực chinh phục tri thức, nữ sinh còn lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến trong thời đại mới.

Sinh ra và lớn lên tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Lương Khánh Vân sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên. Trong suốt 12 năm học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Bước vào giảng đường đại học, Khánh Vân nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới. Sau 4 năm học, điểm tích lũy hệ 4 của em đạt 3,75, thuộc diện sinh viên xuất sắc của khoa.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Khánh Vân là danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Thành quả ấy phản ánh quá trình phấn đấu bền bỉ trong học tập, rèn luyện đạo đức, hội nhập và hoạt động tình nguyện.
Nhiều năm qua, Vân liên tục tham gia các chiến dịch Mùa hè xanh, Đông - Xuân tình nguyện. Trong số những việc làm ý nghĩa ấy, hành trình đồng hành với học sinh khó khăn thông qua đội hình “Tri thức trẻ” để lại cho Vân nhiều cảm xúc nhất. Đây là mô hình do Trường Đại học Sư phạm triển khai nhằm dạy học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Mùa hè năm 2025, đội hình “Tri thức trẻ” triển khai hoạt động tại xã Hòa Bắc cũ nhằm hỗ trợ học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương ôn tập kiến thức. Trong quá trình tham gia, Khánh Vân nhận dạy học miễn phí cho các em học sinh lớp 9 còn hạn chế môn Toán. Những ngày đầu học trực tuyến, các bạn nhỏ khá rụt rè, tiếp thu chậm và thiếu tự tin khi giải bài tập khó.
Song song với việc học, Khánh Vân dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Năm 2025, Khánh Vân là đồng tác giả bài báo khoa học “Nghiên cứu điều chế xà phòng từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên”, đăng trên Tạp chí Thiết bị giáo dục. Năm 2026, Khánh Vân cùng nhóm bạn thực hiện bài báo khoa học “Sự hội tụ của dãy tổng các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một”, đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.
Hiểu học trò cần thêm sự đồng hành, Vân kiên trì hướng dẫn từng dạng toán cơ bản, động viên các em luyện tập thường xuyên và tạo tâm lý thoải mái trong mỗi buổi học. Suốt gần một năm qua, từ chỗ ngại tiếp xúc với môn Toán, học trò dần tiến bộ và chủ động hỏi bài khi gặp khó khăn. Với Khánh Vân, niềm vui lớn nhất không phải những lời cảm ơn mà chính là sự thay đổi tích cực của học sinh sau từng buổi học.
Không chỉ nổi bật trong hoạt động tình nguyện, Khánh Vân còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực hội nhập quốc tế. Tháng 8/2025, em nhận học bổng trao đổi quốc tế và trở thành một trong hai đại diện sinh viên Việt Nam tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5 do Bộ Ngoại giao Ấn Độ tổ chức tại bang Goa, Ấn Độ.
Tại hội nghị, Khánh Vân tham gia thảo luận nhiều chủ đề như kinh tế xanh, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và quản trị trong thời đại công nghệ. Qua những cuộc trao đổi cùng thanh niên các nước, em nhận ra giới trẻ hoàn toàn có thể đóng góp thiết thực vào các vấn đề lớn của xã hội bằng tư duy đổi mới và trách nhiệm cộng đồng.
PGS. TS Phạm Quý Mười, Trưởng Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm đánh giá, Khánh Vân là sinh viên có thành tích học tập nổi bật, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hội nhập và hoạt động tình nguyện. Mới đây, lãnh đạo khoa giới thiệu em nhận học bổng du học thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan.