Đảng bộ thành phố - Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

.

Đi qua nửa nhiệm kỳ, với bộn bề khó khăn vì dịch bệnh, thiên tai, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đạt được những kết quả nổi bật. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng bộ thành phố.

Lãnh đạo thành phố và Tập đoàn Viettel ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: N.PHÚ
Lãnh đạo thành phố và Tập đoàn Viettel ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: N.PHÚ

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng

Thành ủy luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt”, qua đó tập trung nâng cao chất lượng và kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Đặc biệt, Thành ủy sớm ban hành một số chủ trương, đề án lớn như: Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16-8-2022 “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 16-8-2022 “Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gắn Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới”...

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện bài bản, bảo đảm quy trình, quy định. Bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn; thực hiện hiệu quả chủ trương thống nhất quản lý biên chế trong hệ thống chính trị thành phố gắn với tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ biên chế theo quy định của Trung ương. Trong nửa nhiệm kỳ, thành phố đã tinh giản 158 trường hợp. Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời sửa đổi, điều chỉnh các quy định về công tác cán bộ phù hợp quy định của Trung ương; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm cân đối, hài hòa giữa các khối.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 6-7-2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, chất lượng, sâu sát và hướng về cơ sở. Công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có nhiều đổi mới; nội dung kiểm tra, giám sát được xây dựng theo hướng bao quát, toàn diện, phù hợp với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Vượt đại dịch, lấy đà tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thời điểm tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tập trung thảo luận đánh giá đúng tình hình, vận dụng linh hoạt và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm của thành phố với mục tiêu “bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”; kịp thời chỉ đạo việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa có biện pháp “chung sống” an toàn với dịch, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động tổ chức các cuộc họp mở rộng để bàn, quyết định những biện pháp mạnh, quyết liệt, mang tính chủ trương lớn liên quan đến đời sống nhân dân. Qua đó, tập trung được nhân lực, nguồn lực và quyết tâm chính trị cao nhất cho công tác phòng, chống dịch...

Ngay sau khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, Thành ủy khẩn trương chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ban hành và đẩy mạnh triển khai kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ, kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như hỗ trợ về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, lãi suất vay vốn; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2020-2022 khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thành ủy chọn chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; tổ chức nhiều sự kiện thu hút, xúc tiến đầu tư, du lịch quan trọng, quy mô lớn; thành lập các tổ công tác liên ngành phối hợp với các cơ quan Trung ương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai dự án. Nhờ đó, kinh tế thành phố từng bước phục hồi và có sự tăng trưởng: năm 2021 tăng 0,18%, năm 2022 tăng 13,2% và 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,74%; bình quân giai đoạn 2021-2023 ước tăng 6,3%/năm.

Ảnh: KIM LIÊN
Ảnh: KIM LIÊN

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ diễn ra vào giữa tháng 8-2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, kinh tế trong nước và thành phố có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức vẫn là chủ yếu.

Do đó, toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành không chủ quan với những kết quả đạt được và cũng không quá bi quan, lo lắng, mà trái lại, cần hết sức bình tĩnh, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và phát huy tính năng động, tự lực, tự cường của người miền Trung, sáng tạo và phát huy các bài học kinh nghiệm đã có, nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho nửa cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.