Trao tặng giải thưởng 'Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu' năm học 2022-2023

.

ĐNO - Sáng 17-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” và tuyên dương, khen thưởng năm học 2022-2023.

Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên trái sang) trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” cho cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD&ĐT thành phố trong việc triển thực hiện công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các thầy giáo, cô giáo đạt được trong năm học qua. 

Đồng thời cho rằng, trong mọi hoàn cảnh, các thầy giáo, cô giáo luôn khắc phục mọi khó khăn, lao động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính sự cống hiến, nỗ lực không ngừng đó đã đưa ngành giáo dục thành phố ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo giao phó.

Số lượng học sinh các cấp học, bậc học hằng năm huy động ra lớp đạt tỷ lệ cao; chất lượng giáo dục được giữ vững và có những chuyển biến tích cực. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT loại khá, giỏi ngày càng tăng; số lượng và chất lượng các giải học sinh giỏi, năng khiếu duy trì, ổn định. Phong trào thi đua trong các đơn vị, trường học được đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

“Sự cống hiến thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo đã giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo những người có đầy đủ tài, đức và lý tưởng cao đẹp thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển quê hương, đất nước”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, thành phố tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách; tập trung xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa...

“Ngành giáo dục tiếp tục bám sát và triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch được các cấp phê duyệt. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục cần quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết, thời gian qua, ngành giáo thành phố có bước tiến tương đối toàn diện. Mạng lưới trường lớp từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường học được tăng cường. Đến nay, thành phố có 147 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng, bảo đảm về số lượng, trình độ đào tạo, cơ cấu bộ môn, tỷ lệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo đạt trình độ đào tạo trên chuẩn cao; phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt; kỷ cương, nền nếp trong quản lý được bảo đảm. Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực theo quan điểm “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học...

Đặc biệt, trong năm học 2022-2023, thành phố có 1 học sinh thành phố đoạt huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều thầy giáo, cô giáo đạt giải cao trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, đạt danh hiệu cán bộ quản lý giáo dục giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia…

Với những nỗ lực trong dạy và học, 5 cá nhân của ngành GD&ĐT thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 25 cá nhân được tặng giải thưởng “Nhà giáo tiêu biểu Đà Nẵng”, 28 tập thể được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, 8 tập thể được UBND thành phố tặng bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”, 23 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 3 tập thể các khối thi đua được UBND thành phố tặng Cờ thi đua.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (ngoài cùng bên trái) trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (ngoài cùng bên trái) trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, bên phải sang) trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, bên phải sang) trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (thứ 6, bên phải sang) trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (thứ 6, bên phải sang) trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 8, bên trái sang) tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 8, bên trái sang) tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.