Chính trị

Quận Hải Châu lãnh đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ tổ dân phố

12:30, 06/03/2024 (GMT+7)

Những năm qua, quận Hải Châu triển khai thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ của tổ dân phố theo Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Công an phường Thuận Phước trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Công an phường Thuận Phước trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, việc thực hiện 4 nhiệm vụ của tổ dân phố theo Chỉ thị số 21-CT/TU trên địa bàn quận đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với nhiệm vụ quản lý cư trú chặt chẽ, theo Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Hải Châu, Công an quận và Đảng ủy, UBND phường triển khai ký kết quy chế phối hợp cho 92 cảnh sát khu vực với 1.284 tổ dân phố, lập sổ quản lý nhân khẩu theo từng tổ dân phố; hướng dẫn tổ trưởng tổ dân phố nắm vững những quy định về Luật Cư trú để tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân, tập trung giải quyết hồ sơ về quản lý cư trú theo quy định.

Lực lượng cảnh sát khu vực cũng tăng cường phối hợp tổ trưởng tổ dân phố đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vận động công dân làm căn cước công dân. Đến nay, gần 100% công dân trên địa bàn quận đã được cấp thẻ căn cước công dân. Hiện nay cảnh sát khu vực cùng với các tổ dân phố nắm đầy đủ từng hộ, từng người thực tế cư trú ở từng tổ dân phố và phân loại dân cư; cùng tổ trưởng tổ dân phố tiến hành khảo sát số liệu nhân hộ khẩu (thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng), số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội ở từng tổ dân phố để có biện pháp quản lý phù hợp.

Về nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, Công an quận và các phường tăng cường nắm chắc tình hình tại các khu dân cư, tổ dân phố. Qua đó, kịp thời phát hiện những vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, tình hình hoạt động của các tụ điểm phức tạp, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và số đối tượng có nghi vấn hoạt động liên quan đến an ninh trật tự. Nhân dân đã cung cấp cho công an 8.916 nguồn tin, trong đó có 6.322 tin có giá trị phục vụ công tác xử lý, vận động giải tán 185 vụ/485 lượt công dân khiếu kiện tập trung đông người, điều tra khám phá 459 vụ án, giải quyết 1.038 trường hợp mâu thuẫn của nhân dân ngay từ cơ sở không để nảy sinh vụ việc phức tạp.

Công an quận đẩy mạnh hiệu quả xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với hơn 20 mô hình hay, góp phần vào công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an 13 phường tích cực vận động nhân dân trang bị hệ thống camera giám sát tại nhà, khu dân cư và đã trang bị 23.469 camera (trong đó có 1.828 camera trang bị tại nơi công cộng) giúp điều tra làm rõ 268 vụ vi phạm pháp luật.

Về giúp nhau giảm nghèo, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận triển khai đến UBND các phường, tổ dân phố tập trung thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, chương trình “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giúp đỡ địa chỉ nhân đạo”, “Hải Châu ngày mới- Kết nối yêu thương” do quận phát động. Qua 10 năm thực hiện (2012-2022), quận giảm được 7.166 hộ nghèo với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ gần 247 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa hàng trăm nhà, trao sinh kế cho hàng nghìn trường hợp; hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập, tặng dụng cụ học tập, hỗ trợ tiền điện hàng nghìn trường hợp...

Đối với nhiệm vụ giữ gìn tốt vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tập trung triển khai đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” và đề án “Xây dựng Hải Châu - Quận môi trường”; ban hành đề án “Tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, cảnh quan đô thị giai đoạn 2016-2020”. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt “Ngày hội môi trường”, duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Các mô hình sân chơi tái chế tại khu vực Bình An, phường Hòa Cường Nam, “Đoạn đường hoa”, “Tuyến phố nở hoa”, “Xanh từ nóc nhà, sạch từ ngõ phố”, “Tổ dân phố không rác”, “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp tự quản”, “Thùng thu gom pin đã qua sử dụng”, “Mái nhà Xanh” tiếp tục được nhân rộng.

Đến nay, 13 phường đạt chuẩn “Phường thân thiện môi trường”; 100% tổ dân phố thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt và bán gây quỹ an sinh xã hội tại khu vực; 100% các thông tin kiến nghị, phản ánh của cử tri, người dân về ô nhiễm môi trường được kiểm tra, xử lý kịp thời...

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh đánh giá: “Những kết quả trên là sự khẳng định những đóng góp quan trọng của các tổ dân phố trên địa bàn quận; thể hiện tốt vai trò là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy rộng rãi dân chủ cơ sở, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

NGỌC PHÚ

.