Chính trị

Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn cổ vũ lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

07:55, 07/05/2024 (GMT+7)

Ngày 6-5, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ - 70 năm nhìn lại (1954-2024).

Hội thảo nhận 39 tham luận của tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và học giả. Các tham luận tập trung làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước, âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954; bản lĩnh, chủ trương độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; đồng thời, làm rõ vai trò, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hội thảo nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng Việt Nam và thế giới; đồng thời, làm rõ những bài học kinh nghiệm từ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và quá trình đàm phán, ký hiệp định Giơnevơ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Trên bình diện quốc tế, chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam là đòn đầu tiên giáng vào chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, là tiếng chuông báo hiệu sự mở đầu của thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần làm suy yếu thêm một bước chủ nghĩa đế quốc và là nguồn động lực cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ - Latinh đứng lên đấu tranh chống đế quốc để tự giải phóng, tự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 70 năm đã trôi qua, tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ và những kết quả mà chúng ta đạt được khi tham gia đàm phán và ký kết hiệp định Giơnevơ vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

LÊ HÙNG

.