Chính trị

Còn nhiều việc phải làm để Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025

16:20, 03/05/2024 (GMT+7)

Huyện Hòa Vang tập trung các nguồn lực triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV, đưa Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025. Tuy nhiên, huyện đang gặp không ít khó khăn, thách thức nên còn nhiều việc phải làm. 

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn.
Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho rằng, để Hòa Vang được công nhận là đô thị loại IV, trước hết quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang cần được phê duyệt.

Đây là nhiệm vụ quan trọng để Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025. Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch chung đô thị Hòa Vang nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển huyện được xác định trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng là xây dựng Hòa Vang trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics, dịch vụ du lịch sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao của thành phố; phát triển theo hướng đô thị sinh thái, đô thị sườn đồi, đô thị hóa có bản sắc riêng, gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

* Việc lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Về thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Nhưng để chủ động trong công tác tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang và triển khai các công việc tiếp theo nhằm bảo đảm tiến độ, huyện Hòa Vang đã đề xuất Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Xây dựng xem xét ủy quyền cho thành phố Đà Nẵng lập đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Vang. Việc này đã được Bộ Xây dựng phân cấp tại Thông tư số 12/2023/TTBXD ngày 20-11-2023.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang tại Thông báo số 63/TB-VP ngày 7-2-2024. Song song đó, huyện đã phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan thu thập số liệu đầu vào, lấy ý kiến các đơn vị liên quan của huyện, thành phố. Đơn vị tư vấn đã cơ bản hoàn thành hồ sơ dự toán lập nhiệm vụ,  dự toán lập đồ án và nhiệm vụ quy hoạch.

Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập dự toán nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang. Và đang trình Sở Xây dựng đề nghị thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang.

* Trong quá trình lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang, huyện sẽ gặp khó khăn, vướng mắc gì?

- Tiến độ lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 bị chậm hơn kế hoạch do vướng mắc về pháp lý, thời gian để được Bộ Xây dựng ban hành thông tư phân cấp và UBND thành phố có văn bản giao nhiệm vụ cho huyện Hòa Vang chủ trì tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang kéo dài (mất khoảng hơn 1 năm).

Công tác phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời trong việc lấy ý kiến và cung cấp hồ sơ, tài liệu đầu vào phục vụ công tác lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang. Ngoài ra, theo quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021, thể hiện nhiều dự án đầu tư đến năm 2030, nhu cầu quỹ đất tái định cư rất lớn, nhưng theo quy hoạch chung của Quyết định số 359 hầu như không phát triển đất ở đến năm 2030 tại phân khu dự trữ phát triển. Việc lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang sẽ có mở rộng ranh giới đô thị, làm tăng diện tích đất đô thị, tăng dân số...

Khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang được đầu tư khang trang. Ảnh: T.H
Khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang được đầu tư khang trang. Ảnh: T.H

 * Theo ông, đâu là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đưa Hòa Vang trở thành thị xã theo đúng lộ trình đề ra?

- Trước hết, huyện sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tiếp tục thu thập số liệu đầu vào và định hướng quy hoạch để đơn vị tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang. Chủ động phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tổng hợp các ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương, tham mưu UBND thành phố văn bản trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Đồng thời, đề xuất quy hoạch chung đô thị mới Hòa Vang đang thực hiện tách khỏi ranh giới quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 do cùng tỷ lệ bản đồ 1/10.000, cùng cơ quan phê duyệt.

Huyện cũng kiến nghị điều chỉnh ranh giới nội ngoại thị dự kiến của thị xã Hòa Vang tương lai trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐTTg ngày 2-11-2023. Tuy nhiên, để huyện Hòa Vang trở thành thị xã cần phải hoàn thành 6 nhiệm vụ lớn và dự kiến thời gian hoàn thành các công việc gồm: lập đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Vang vào tháng 2-2025; lập chương trình phát triển đô thị vào tháng 9-2025; lập quy hoạch phân khu các khu vực dự kiến lên phường vào tháng 1-2026; lập đề án công nhận đô thị loại IV trong tháng 4-2026; báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực dự kiến thành lập phường trong tháng 6-2026; lập đề án thành lập thị xã, thành lập xã lên phường tháng 12-2026.

Đây là kế hoạch đề ra nhưng thời gian hoàn thành còn phụ thuộc vào quá trình xử lý của các bộ ngành Trung ương, các sở, ban, ngành của thành phố và các yếu tố phát sinh khác... Vì vậy, UBND huyện đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt là công tác phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố và bộ, ngành Trung ương trong quá trình giải quyết các thủ tục theo thẩm quyền.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này

TRỌNG HÙNG thực hiện

.