Chính trị

Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực

16:04, 13/06/2024 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 13-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng.

Sau khi nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của thành phố trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực, như đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; trong khai thác tiềm năng, thế mạnh nguồn lực tại chỗ; quy hoạch, phát triển đô thị; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quan hệ đối ngoại; thể hiện tầm nhìn dài hạn đúng đắn với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhờ đó, thành phố đạt thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế của thành phố đạt được mức tăng trưởng đáng kể, giai đoạn 2021-2023 bình quân đạt 5,51%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng đều, năm 2023 đạt 4.537 USD; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ...

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của thành phố trong một số lĩnh vực, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của thành phố để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ 

.