Chính trị
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan
Sáng 6-3, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 7-3.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; góp phần thúc đẩy, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Trong không khí chân tình, khi đoàn xe chở Thủ tướng Adylbek Kasimalyev và đoàn đại biểu Cộng hòa Kyrgyzstan tiến vào quảng trường Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tận cửa xe đón Thủ tướng Adylbek Kasimalyev với những cái bắt tay nồng ấm. Thủ tướng Adylbek Kasimalyev đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, sau đó hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ tới khu vực diễn ra Lễ đón trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với quốc kỳ Kyrgyzstan và Việt Nam trên tay.
Khi hai nhà Lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Kyrgyzstan và Việt Nam được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasimalyev cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Adylbek Kasimalyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón; cùng chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau Lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasimalyev cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Kyrgyzstan do Văn phòng Chính phủ phối hợp với TTXVN thực hiện.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev nghe cử hành Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Việt Nam và Cộng hòa Kyrgyzstan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, ngay sau khi Cộng hòa Kyrgyzstan tuyên bố độc lập (năm 1991). Kể từ đó đến nay, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai nước thực hiện các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước hiện ở mức trung bình, gần đây kim ngạch thương mại song phương đang tăng mạnh, năm 2023 đạt 7,5 triệu USD, năm 2024 đạt 13,5 triệu USD. Tính đến ngày 31-10-2024, Kyrgyzstan có 1 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 5 triệu USD. Do đó, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.
Khi hai nhà Lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Kyrgyzstan và Việt Nam được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasimalyev cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Adylbek Kasimalyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón; cùng chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau Lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasimalyev cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Kyrgyzstan do Văn phòng Chính phủ phối hợp với TTXVN thực hiện.
Việt Nam và Cộng hòa Kyrgyzstan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, ngay sau khi Cộng hòa Kyrgyzstan tuyên bố độc lập (năm 1991). Kể từ đó đến nay, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai nước thực hiện các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước hiện ở mức trung bình, gần đây kim ngạch thương mại song phương đang tăng mạnh, năm 2023 đạt 7,5 triệu USD, năm 2024 đạt 13,5 triệu USD. Tính đến ngày 31-10-2024, Kyrgyzstan có 1 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 5 triệu USD. Do đó, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.
Theo TTXVN