ĐNO - Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là một trong những hoạt động tội phạm lớn nhất trên toàn cầu, sau ma túy, vũ khí và buôn người. Hội nghị thượng đỉnh CITES, diễn ra từ ngày 24/11 đến 5/12 tại Uzbekistan nhằm tìm giải pháp hợp tác khu vực và toàn cầu để bảo vệ động vật hoang dã.

Lần đầu tiên tại Trung Á, Uzbekistan đăng cai hội nghị các bên tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp, lần thứ 20 (CITES CoP20).
Sự kiện diễn ra tại thành phố Samarkand, quy tụ gần 3.000 đại biểu từ 157 quốc gia thành viên, nhà khoa học, tổ chức phi chính phủ và giới truyền thông.
Theo Euronews, hội nghị thảo luận về việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái và các sáng kiến hợp tác bảo vệ động vật hoang dã.
Các báo cáo gần đây cho thấy, tại 162 quốc gia, hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ảnh hưởng đến hơn 4.000 loài, bao gồm 3.250 loài được liệt kê trong Công ước CITES. Các chính phủ tịch thu hơn 13 triệu sản phẩm động vật hoang dã.
Do đó, trong suốt hai tuần diễn ra hội nghị, các đại biểu xem xét các đề xuất ảnh hưởng đến hơn 250 loài, từ hươu đùi vằn (kỳ lân châu Phi), linh cẩu, nhân sâm, gỗ Brazil, cá mập, đến các loài di cư như báo tuyết và linh dương saiga. Khoảng 110 sự kiện diễn ra bên lề hội nghị, tập trung các vấn đề thực thi pháp luật, khoa học và bảo tồn do cộng đồng lãnh đạo.
Hội nghị năm nay đánh dấu 50 năm Công ước CITES có hiệu lực. Các cuộc thảo luận cũng sẽ tìm hiểu giải pháp tài chính sáng tạo, bao gồm quan hệ đối tác công tư, trái phiếu đa dạng sinh học và thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh thái, trong đó có sửa đổi Phụ lục đối với 51 đề xuất loài và thảo luận các chính sách liên quan đến tài chính, giám sát và thương mại bền vững.

Bà Astrid Schomaker, Thư ký điều hành của Công ước về đa dạng sinh học, cảnh báo: “Chúng ta không thể giải quyết biến đổi khí hậu nếu không bảo vệ đa dạng sinh học và ngược lại. Thiên nhiên là nền tảng của nền kinh tế, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta”.
Các đại biểu từ Congo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát và chia sẻ thông tin tình báo để chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên bền vững cho các cộng đồng địa phương.
CITES là hiệp định giữa các chính phủ nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế mẫu vật của các loài động, thực vật hoang dã một cách bền vững, đảm bảo rằng hoạt động này không làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của loài trong tự nhiên. Hiệp định này được ký kết năm 1973 và có hiệu lực từ năm 1975, CITES đến nay có 185 bên tham gia. Việt Nam chính thức tham gia CITES năm 1994.