Từ những điểm nóng rác tồn tại nhiều năm, phường Hòa Khánh đang chuyển cách làm từ dọn dẹp tình thế sang quản lý chủ động. Trong đó, tổ chức lắp đặt camera, người dân, tổ dân phố, và lực lượng chức năng cùng tham gia ngăn chặn, xử lý.
.jpg)
Với khoảng 700 hộ dân, Tổ dân phố Phước Lý 3 xuất hiện 3 điểm nóng về rác thải tồn tại kéo dài, có nơi 3-4 năm. Trong đó, nhiều điểm nằm ở khu vực giáp ranh giữa các phường, gây khó khăn trong xác định và xử lý trách nhiệm.
Theo ông Lê Tiến Sỹ, tổ trưởng tổ dân phố Phước Lý 3, muốn xử lý dứt điểm rác thải phải huy động người dân cùng tham gia, nhất là các hộ sống gần điểm thường xuyên phát sinh rác. Tổ dân phố kiên trì tuyên truyền, động viên người dân mạnh dạn lên tiếng, đồng thời giữ kín thông tin người phản ánh. Từ cách làm này, người dân ngày càng chủ động cung cấp thông tin, góp phần hạn chế tình trạng đổ rác trộm. Đến nay, 3 điểm nóng cơ bản được xử lý.
Cùng với giám sát cộng đồng, hệ thống camera trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả. Tổ dân phố Phước Lý 3 hiện có 28 camera bao phủ các tuyến đường; tại những khu vực từng là điểm nóng về rác còn có camera của lực lượng an ninh. Khi phát sinh vụ việc, hình ảnh được trích xuất để phục vụ xác minh, xử lý.
Công tác tuyên truyền cũng được duy trì qua các nhóm zalo, facebook và các kênh thông tin về đô thị xanh - sạch - đẹp. Những vụ việc, kết quả xử lý được thông tin kịp thời, vừa nâng cao ý thức, vừa cảnh báo, phòng ngừa hành vi đổ rác không đúng quy định, đồng thời góp phần hình thành ý thức tự quản tại khu dân cư, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở và hạn chế điểm nóng ô nhiễm rác tái diễn.
Với địa bàn 52 tổ dân phố, hơn 3.300 doanh nghiệp và hơn 7.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, lượng chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ phát sinh tại phường Hòa Khánh ước 82 - 93 tấn mỗi ngày. Qua rà soát, phường xác định 29 điểm thường xuyên phát sinh rác thải, xà bần, chất thải cồng kềnh hoặc có nguy cơ tái ô nhiễm. Đến nay, phường đã tổ chức xử lý tại 32 tuyến đường, khu vực với 75 lượt dọn, huy động 282 chuyến phương tiện, thu gom, xử lý. Các tuyến kênh mương tại các tổ dân phố Phú Hạ, An Ngãi Tây 2, Đà Sơn 7 và Đà Sơn 8 được tổ chức vớt bèo, nạo vét, khơi thông.
Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ, việc xử lý rác không thể chỉ dừng ở các đợt ra quân mà phải chuyển sang quản lý thường xuyên, có phân công, kiểm tra và giám sát cụ thể. Vì vậy, phường đang tập trung xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, trong đó tổ dân phố có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, giám sát và quản lý địa bàn sau khi xử lý.
Từ ngày 18/8, phường triển khai cơ chế tiếp nhận thông tin và thưởng nóng 1 triệu đồng đối với mỗi vụ việc được xử lý thành công; thông tin người cung cấp được bảo mật. Cách làm này bổ sung nguồn tin từ cộng đồng trong việc phát hiện hành vi đổ rác sai quy định.
Phường cũng đang khảo sát 9 vị trí để bố trí điểm tập kết tạm chất thải rắn sinh hoạt, trong đó 7 vị trí đồng thời được xem xét làm nơi tiếp nhận chất thải cồng kềnh. Việc bố trí điểm tập kết được gắn với điều chỉnh tuyến, thời gian, tần suất thu gom, hướng tới quản lý khép kín từ khi rác phát sinh đến chuyển giao, vận chuyển và xử lý.
Theo ông Huỳnh Anh Vũ, thời gian tới, phường tập trung xử lý, ngăn tái phát tại 29 điểm đen; hoàn thiện điểm tập kết tạm, phân loại chất thải tại nguồn ở 52 tổ dân phố; tăng cường khai thác camera, tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm vi phạm. Từng bước chuyển từ xử lý tình thế sang quản lý môi trường chủ động, có dữ liệu và sự tham gia của cộng đồng.