Nông nghiệp

Chuỗi liên kết dẫn dắt kinh tế nông thôn

VIỆT NGUYỄN 17/07/2025 10:30

Các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp được hình thành trên địa bàn Đà Nẵng đã khẳng định giá trị kinh tế, tạo động lực và dẫn dắt phát triển kinh tế nông thôn và được thành phố chú trọng mở rộng trong thời gian đến.

ot.jpg
Bà Nguyễn Thị Nguyệt liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ canh tác ớt, mướp, dưa leo đem lại thu nhập khá. Ảnh: QUANG VIỆT

Khẳng định vai trò, vị thế

Thời gian qua, các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hình thành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã khẳng định được thế mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, hợp tác xã (HTX), nhất là người tiêu dùng tiếp cận nông sản an toàn với giá phải chăng.

HTX Nông nghiệp Phú Mỹ (thôn Phú Mỹ, xã Tây Hồ) đang liên kết với 22 hộ dân trong thôn canh tác các loại rau quả theo phương thức VietGAP. HTX cung ứng giống cây trồng đảm bảo, vật tư thiết yếu để nông dân trồng trọt và thu mua khi đến kỳ thu hoạch để cung ứng cho siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trường học.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn Phú Mỹ) đang liên kết với HTX Nông nghiệp Phú Mỹ trồng ớt, mướp, dưa leo trên diện tích 3.000m2 cho biết, nhờ liên kết với HTX nên sản xuất thuận lợi, các loại cây trồng đem lại giá trị kinh tế khá.

Ông Huỳnh Văn Ca, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Mỹ cho biết, mỗi tháng HTX thu mua rau quả của nông dân với khối lượng hơn 2 tấn, bán ra thu được chừng 45 triệu đồng, lãi gần 15 triệu đồng.

Mô hình liên kết đã tận dụng được lợi thế đất đai, thủy lợi, môi trường để phát triển mạnh trồng trọt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ ngành chức năng chứng nhận VietGAP nên sản phẩm khẳng định ưu thế, được người tiêu dùng đón nhận.

Ông Huỳnh Văn ca bên ruộng rau muống canh tác theo phương thức VietGAP. Ảnh: QUANG VIỆT

“Chúng tôi tiếp tục liên kết với 94 hộ nông dân để canh tác nông nghiệp sạch theo chuỗi ở thôn Thành Mỹ và thôn Xuân Điền (xã Tây Hồ) với tổng diện tích 14ha.

Cơ sở để kỳ vọng liên kết sản xuất sẽ thu được thành quả là quỹ đất dồi dào, giàu dinh dưỡng và được địa phương quy hoạch vùng trồng trọt nông nghiệp sạch tập trung.

Thị trường rộng mở, người tiêu dùng ưa chuộng thực phẩm sạch cũng là động lực để chúng tôi tăng quy mô chuỗi liên kết”, ông Ca nói.

Theo ông Phạm Thiên Hùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Hồ, trên địa bàn đã hình thành nhiều chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hiệu quả như trồng dưa hấu hữu cơ, trồng lúa giống hàng hóa, chăn nuôi heo hữu cơ…

Các mô hình đã tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân; đồng thời tạo chuyển biến cho khu vực nông thôn với diện mạo làng quê khởi sắc, đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Liên kết trồng dưa hấu hữu cơ ở xã Tam Phước (cũ) nay là xã Tây Hồ đạt năng suất cao, lợi nhuận lớn, tạo cơ hội xây dựng thương hiệu, mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp. Với năng suất vượt trội 30 tấn/ha, nông dân thu về lợi nhuận hơn 7 triệu đồng/sào. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, góp phần bảo vệ đất đai, nguồn nước và sức khỏe người tiêu dùng.

Mở rộng chuỗi liên kết

Xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết nông sản là mấu chốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; nâng cao thu nhập cho các bên tham gia liên kết; tiến bộ khoa học - kỹ thuật được ứng dụng đồng bộ trên diện tích lớn...

Qua tổ chức sản xuất liên kết cũng góp phần xây dựng, củng cố và phát triển các HTX nông nghiệp; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là các ngành hàng, sản phẩm chủ lực.

Từ đó, tạo được vùng nguyên liệu ổn định, phát triển chế biến sâu hàng hóa nông sản, là cơ sở để chương trình OCOP ngày càng đi vào chiều sâu.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng quy mô canh tác nông nghiệp theo chuỗi. Ảnh: QUANG VIỆT

“Mở rộng sản xuất theo chuỗi, chúng tôi đề xuất UBND thành phố thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu sửa đổi Nghị quyết số 17 ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn để phù hợp với địa bàn thành phố Đà Nẵng mới”, ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố cho biết, bên cạnh những mặt tích cực, thực tế hoạt động của các chuỗi liên kết nông nghiệp trên địa bàn cũng đã cho thấy những bất cập.

Số lượng liên kết sản xuất theo chuỗi còn ít, chưa hình thành được chuỗi liên kết thật sự ổn định, bền vững. Vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi liên kết còn mờ nhạt, chưa có đầu tàu kết nối thị trường…

Thời gian đến, thành phố cần kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp “hạt nhân” làm vai trò dẫn dắt thực hiện các chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Thành phố xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu có chứng nhận hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP để đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị.

Cùng với đó, phát huy vai trò của các HTX, doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ thật sự hiệu quả, bền vững.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chuỗi liên kết dẫn dắt kinh tế nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO