Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từ năm 1997 là Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, toàn hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và kiến thiết, đạt được những thành tựu quan trọng.
![]() |
Để có diện mạo hiện đại, khang trang như ngày nay, lãnh đạo thành phố thực hiện nhiều quyết sách quan trọng, hợp lòng dân. TRONG ẢNH: |
Xây dựng lại quê hương
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do hậu quả nặng nề của chiến tranh, cơ sở hạ tầng cả nông thôn và thành phố bị tàn phá nghiêm trọng... Trước nhiệm vụ lịch sử của giai đoạn mới đầy gian khó, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo nhân dân nhanh chóng ổn định tình hình các mặt, giữ vững an ninh trật tự ngay từ những ngày đầu giải phóng.
Những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, thành phố tập trung thực hiện “3 chương trình kinh tế lớn”: tập trung sản xuất lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu lương thực, hàng tiêu dùng cơ bản cho nhân dân và bước đầu cho xuất khẩu. Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may 29-3, nhớ lại: Tại cuộc họp đầu tiên với các thương gia của thành phố sau ngày giải phóng, lãnh đạo thành phố trăn trở, thành phố lớn như Đà Nẵng mà đến chiếc khăn lau mặt phải nhập khẩu nước ngoài hay phải mua tận Sài Gòn...
Nhóm 38 cổ đông quyết định thành lập cơ sở sản xuất khăn bông và thống nhất lấy tên ngày giải phóng Đà Nẵng 29-3 đặt tên cho tổ hợp, nay là Công ty CP Dệt may 29-3 (HACHIBA). 50 năm nhìn lại, từ một tổ hợp với 38 cổ đông, mặt hàng chủ yếu là khăn mặt bông cung cấp cho tiêu dùng nội địa, trải qua những bước thăng trầm trong quá trình chuyển đổi mô hình từ tổ hợp tác lên xí nghiệp công tư hợp doanh, nhà máy quốc doanh, giờ là công ty cổ phần với trên 4.000 lao động, với nhiều giai đoạn hết sức cam go, đầy thử thách, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, công ty vẫn đứng vững và phát triển, kim ngạch xuất khẩu mỗi năm gần trăm triệu USD qua các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ...
Sức mạnh đồng thuận
Đầu năm 1997, thành phố Đà Nẵng được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Phạm Quý, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nhìn nhận, Đà Nẵng là thành phố ven biển, có vị trí địa lý rất quan trọng ở khu vực và cả nước, song lúc này không gian đô thị chỉ gói gọn trong phạm vi các quận Hải Châu, Thanh Khê và một phần các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.
Các khu dân cư đa phần sống trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém, đặc biệt là các xóm dân chài ven sông, ven biển. Tình trạng ngập nước trong mùa mưa bão là thường xuyên. Nhiều khu vực và đường phố thiếu ánh điện; đất nông nghiệp, mồ mả đan xen trong thành phố; các cơ sở kinh tế manh mún, chắp vá lẫn lộn với khu ở. Không gian công cộng thiếu thốn, nghèo nàn...
Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra lúc này là làm thế nào để Đà Nẵng phải phát triển nhanh, tăng trưởng mạnh và cất cánh đi lên, xứng tầm là một thành phố trọng điểm miền Trung. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tập trung sức lực, trí tuệ để giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết lúc bấy giờ: ổn định cơ cấu, bộ máy; vạch ra các phương hướng thiết thực cho sự phát triển kinh tế; quan trọng và bức thiết nhất là làm thế nào tập trung nguồn lực làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, theo hướng thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại, trong điều kiện thu ngân sách còn khá eo hẹp.
Theo đó, hàng trăm dự án đã được triển khai để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ này. Đây cũng là công việc khó khăn và phức tạp, đặc biệt là công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống nhân dân sau di dời, giải tỏa, tái định cư…
Nhiều chủ trương, chính sách được đưa ra, khơi dậy nguồn lực cho đầu tư phát triển, huy động được sự đóng góp to lớn của nhân dân vào việc chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và xã hội hóa các hoạt động xã hội, góp phần làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thống nhất thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Việc ban hành kịp thời chủ trương trên đã góp phần tháo gỡ những suy nghĩ chưa thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, góp phần đẩy nhanh tốc độ triển khai hàng loạt các công trình chỉnh trang đô thị, bê-tông hóa kiệt hẻm, phát triển giao thông nông thôn..., góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt thành phố.
Sức mạnh đồng thuận trong nhân dân thành phố tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong nhiều năm tiếp theo, đúc kết thành bài học: “Đảng nói dân tin, mặt trận, đoàn thể vận động dân theo, chính quyền làm dân ủng hộ”. Chủ trương “tạo vốn từ quỹ đất” giúp thực hiện công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, phát triển không gian đô thị, kết cấu hạ tầng theo hướng công nghiệp, văn minh, hiện đại... Thành phố có gần 110.000 hộ dân (50% số hộ dân) trong vùng giải tỏa đồng ý di dời để thực hiện các dự án.
Song song với phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, nhiều chương trình văn hóa, an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hướng đến người dân được phát động thực hiện, như: Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố môi trường”, rồi “Thành phố 4 an”. Hằng năm, nhiều nhiệm vụ đặt ra như thực hiện chủ đề năm: “Năm công tác cán bộ và cải cách hành chính”, “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư”, “Năm doanh nghiệp”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”…, được mỗi người dân thành phố nhất quán, tự giác thực hiện với một ý chí mạnh mẽ, nghị lực lớn lao, quyết tâm đổi mới, tiến tới tương lai tươi đẹp bằng chính sự nỗ lực cống hiến của mình, làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của thành phố “an bình”, “đáng sống”, “sự kiện”, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Thành quả 50 năm xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt trong 28 năm trực thuộc Trung ương là kết quả của nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là “Sức mạnh đồng thuận của nhân dân thành phố”, tạo nên thắng lợi để xây dựng một Đà Nẵng mới văn minh, hiện đại. Những thành tựu đó là kết tinh của sự chung sức chung lòng, cống hiến hết mình của các tầng lớp nhân dân, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ và lao động sáng tạo không ngừng vì tương lai tươi sáng của thành phố và của chính mình.
“Chính lòng dân là sự đồng thuận mạnh mẽ, là nguồn lực cổ vũ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Bài học tin ở dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân là bài học đầu tiên và muôn thuở. Đây cũng chính là bài học lớn và sâu sắc nhất của chúng ta trong suốt chặng đường vừa qua...”, ông Quý nói. Nhờ sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân giúp Đà Nẵng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh, chính quyền năng động, tất cả vì lợi ích của nhân dân.
HOÀNG NHUNG - TRỌNG HUY