Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố

ĐNO - Chiều 25-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3-1930 - 28-3-2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29-3-1975 - 29-3-2025).

Cùng tham dự có, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân.  

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân (thứ 5, trái sang) tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân (thứ 5, trái sang) tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố; cũng như những thành tựu phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua.

Đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trên các mặt công tác, giúp Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cán bộ, chiến sĩ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt thời gian qua.

Bí thư Thành ủy ghi nhận sự đóng góp lớn lao, quan trọng của Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 3 Hải quân nói riêng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời khẳng định, sự quan tâm và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa thành phố với Quân chủng Hải quân và Vùng 3 Hải quân trong thời gian qua diễn ra rất tốt đẹp.

Mong muốn, Quân chủng Hải quân và Vùng 3 Hải quân tiếp tục tăng cường phối hợp với thành phố trên các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như công tác an sinh xã hội; tăng cường phối hợp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo… Về phía thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và triển khai các giải pháp để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.