Đà Nẵng với chính sách đột phá trong công tác 'Đền ơn đáp nghĩa'

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bên cạnh thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thành phố ban hành nhiều chính sách mang tính vượt trội nhằm không ngừng hoàn thiện, nâng cao chính sách, chăm lo ngày càng tốt hơn cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (quận Ngũ Hành Sơn) nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Nhiều chính sách vượt trội

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 16.800 lượt đối tượng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đang được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí chi trả hằng tháng hơn 34 tỷ đồng. Thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố ban hành nhiều chính sách vượt trội nhằm chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân nói chung, người có công với cách mạng nói riêng.

Trong đó, phải kể đến Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 11-12-2014 của HĐND thành phố thông qua chính sách trợ cấp hằng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố, trợ cấp thêm 200.000 đồng/người/tháng.

Ngày 11-7-2019, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 245/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo không còn sức lao động.

Cụ thể, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 1 triệu đồng/người/tháng cho người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Gần đây nhất, ngày 14-12-2023, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 102/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11-8-2016 của HĐND thành phố về chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mức trợ cấp thường xuyên hằng tháng bằng 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng, từ 500.000 đồng tăng lên 1,03 triệu đồng và hiện nay là gần 1,4 triệu đồng/tháng theo mức chuẩn trợ cấp mới của Nghị định số 77/2024/NĐ-CP. Vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2023, 2024, ngoài mức tặng quà cho người có công với cách mạng và đối tượng đặc thù, đối tượng xã hội theo Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố, thành phố còn tặng thêm 500.000 đồng/người/hộ cho người có công với cách mạng.

Chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đời sống người có công không ngừng nâng cao

Cụ thể hóa Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thành phố xây dựng và ban hành nhiều chính sách vượt trội nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công ổn định nơi ở, góp phần nâng cao mức sống của gia đình người có công trên địa bàn thành phố. Nổi bật là Nghị quyết số 132/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố từ 45 triệu đồng đến 70 triệu đồng/hộ tùy đối tượng. Đồng thời, ngoài mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo quy định của Trung ương (xây mới 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa 20 triệu đồng/nhà), thành phố hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/nhà xây mới, 10 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Ngày 13-12-2024, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 67/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, thành phố hỗ trợ thêm 40 triệu đồng/nhà xây mới, 10 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Qua đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống đối với người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà xuống cấp năm 2025, toàn thành phố có 369 hộ người có công được hỗ trợ cải tạo nhà ở, trong đó 70 hộ xây mới, 299 hộ sửa chữa. Theo kế hoạch số 06/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng là 100 triệu đồng/nhà xây mới, tối đa 40 triệu đồng/ nhà sửa chữa từ nguồn ngân sách Trung ương và thành phố.

Bên cạnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người có công, Đà Nẵng là địa phương tiên phong trên cả nước xây dựng chung cư xã hội cho người có công cách mạng từ ngân sách nhà nước. Sau hơn 2 năm xây dựng, chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố.

Đây không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng cho lòng tri ân và trách nhiệm đối với những người đã cống hiến cho đất nước, cho thành phố. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố có chỗ ở ổn định, nâng cao chất lượng đời sống.

Trong thời gian đến, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi một số chính sách đặc thù của thành phố nhằm nâng cao mức sống của người có công cách mạng trên địa bàn thành phố, như: tiếp tục hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công và thân liệt sĩ, bảo đảm tất cả người có công đều có nơi ở ổn định; tiếp tục triển khai đề án Xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2, giai đoạn 3..., góp phần bảo đảm mục tiêu “hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú”.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.