Nông nghiệp

Công nghệ mới dẫn dắt nông nghiệp đa giá trị

QUANG VIỆT 17/09/2026 08:00

Ứng dụng công nghệ mới, hiện đại đang trở thành xu hướng của ngành nông nghiệp Đà Nẵng. Đó là nền tảng vững chắc để chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển xanh, bền vững.

cong-nghe-cao-2.jpg
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Nam sử dụng máy bay không người lái để phun phân bón. Ảnh: QUANG VIỆT

Công nghệ mới giúp tăng năng suất

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Nam (xã Thăng Trường) vừa hoàn thành 2 vụ sản xuất lúa năm 2026. Trong khi giá vật tư nông nghiệp tăng kéo giá thành sản xuất lên cao nhưng đơn vị vẫn thu được lợi nhuận khá.

Ông Trần Văn Ninh, Giám đốc hợp tác xã cho biết, bình quân sau 2 vụ sản xuất, năng suất lúa đạt khoảng 65 tạ/ha, đặc biệt nhiều vùng sản xuất lúa năng suất tăng đến hơn 70 tạ/ha.

“Bước vào sản xuất lúa năm 2026, chúng tôi bắt tay tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ mới. Phần lớn diện tích canh tác lúa là đất hoang hóa cải tạo lại, nhưng năng suất, chất lượng lúa đạt được rất đáng mừng”, ông Ninh nói.

Trong năm 2026, lần đầu tiên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Nam đưa máy bay không người lái thực hiện các công đoạn phun giống và phân bón. Nhờ đó, hợp tác xã giảm nhân công gieo sạ, phân bón được sử dụng hợp lý hơn, qua đó cải tạo độ phì cho đất canh tác, giảm thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường. Hiệu quả mang lại là lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh, lợi nhuận thu được tăng 5 triệu đồng/ha so với sản xuất năm 2025.

“Chúng tôi tạm dừng sản xuất để tránh lũ và đón phù sa mới cho đồng ruộng. Bước sang năm 2027, chúng tôi tiếp tục dồn điền, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hướng sản xuất trong năm đến là ưu tiên sử dụng giống lúa xác nhận, sử dụng phân vi sinh, kỳ vọng lúa ít sâu bệnh, mang lại sản phẩm sạch hơn”, ông Ninh cho biết.

Trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét hơn, đưa công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp là hết sức cấp thiết.

cong-nghe-cao.jpg
Hộ ông Ung Duy Vũ (xã Tam Xuân) triển khai mô hình sản xuất rau khép kín ứng dụng công nghệ cao gắn với giám sát sức khỏe cây trồng. Ảnh: QUANG VIỆT

Ứng dụng IoT (internet vạn vật), trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp nông dân, các hợp tác xã giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa năng suất, nâng cao giá trị gia tăng.

Nhiều hợp tác xã đã đầu tư hệ thống cảm biến theo dõi chặt chẽ môi trường sống của cây trồng. Các chỉ số như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, dinh dưỡng, độ pH được cập nhật liên tục giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của thời tiết, tăng năng suất.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ mới vào chế biến sản phẩm sau khi thu hoạch giúp gia tăng giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích.

Kêu gọi đầu tư công nghệ cao

Hiện nay, không ít doanh nghiệp, tập đoàn lớn mong muốn đầu tư công nghệ cao để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tại Đà Nẵng.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn được UBND thành phố tổ chức vừa qua tại phường Hội An, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo cho rằng, Đà Nẵng có vị thế chiến lược để doanh nghiệp đầu tư trung tâm sản xuất giống cây trồng quy mô lớn.

cong-nghe-4.jpg
Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nông thôn của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi. Ảnh: QUANG VIỆT

Tập đoàn muốn nâng cấp chi nhánh tại Đà Nẵng thành một trung tâm sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối giống cây trồng chủ lực cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Ông Báo cho biết, doanh nghiệp tiếp tục tìm tòi, ứng dụng kỹ thuật mới, đầu tư khoa học - công nghệ hiện đại để thực hiện dự án. Đồng thời tin tưởng Đà Nẵng tiếp tục duy trì môi trường đầu tư ổn định với sự đồng hành sát sao của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án.

Thành phố Đà Nẵng đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Đó là Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ đầu tư các hệ thống tưới thông minh, thiết bị cảm biến đất và môi trường, phần mềm quản lý dữ liệu sản xuất và các công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí đầu tư, tối đa 700 triệu đồng cho mỗi dự án.

Đây là cơ sở để nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chí của thị trường, nhất là xuất khẩu nông sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, với không gian phát triển rộng hơn, thành phố mời gọi các nhà đầu tư, ưu tiên thu hút dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp có sức cạnh tranh.

Đà Nẵng mong các doanh nghiệp triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nông thôn. Đồng thời, kỳ vọng doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị từ phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu đến kết nối tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

“Thành phố sẽ tạo điều kiện đầu tư nông nghiệp công nghệ cao cho doanh nghiệp. Đó là thế mạnh về tài nguyên rừng, dược liệu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, nguồn lợi thủy hải sản cùng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, từ cảng hàng không quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông huyết mạch đến trung tâm logistics”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Công nghệ mới dẫn dắt nông nghiệp đa giá trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO