Lao động - Việc làm

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động ở các xã miền núi phía tây bắc chuyển biến tích cực

T.SỸ - P.LÂM - T.BỨC 10/09/2025 07:15

Sáng 9/9, tại xã Tây Giang diễn ra hội nghị tổng kết công tác giải quyết việc làm cho người lao động ở các xã miền núi phía tây bắc thành phố Đà Nẵng sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

z6993682888696_e2304fdb01f483b34600bedd76908fe0.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TẤN SỸ

Khu vực miền núi tây bắc thành phố Đà Nẵng gồm 13 xã: Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, La êê và Đăk Pring.

5 năm qua, lực lượng lao động tại các xã miền núi tây bắc đạt 54.475 người, với 43.814 người đang làm việc, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, như tổ chức 38 phiên giao dịch việc làm, kết nối thành công việc làm cho 70% lao động tham gia.

Các chương trình tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hơn 931 tỷ đồng, hỗ trợ 14.079 lượt lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã hỗ trợ 97 người từ khu vực tây bắc đi làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và một số nước Đông Nam Á, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên 30 triệu đồng vào năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị giải quyết việc làm ở các xã miền núi Tây Bắc sáng ngày 9.9. Ảnh TẤN SỸ
Quang cảnh Hội nghị giải quyết việc làm ở các xã miền núi Tây Bắc sáng ngày 9/9. Ảnh TẤN SỸ

Hội nghị đã nghe các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài, cũng như các thị trường tiềm năng trong nước. Trong đó, việc tuyên truyền bằng người thật việc thật như ở La Dêê, La êê đã tạo hiệu ứng tốt trong việc đưa người lao động đi làm việc ở thị trường Lào. Riêng với các xã Sông Vàng, Sông Kôn chia sẻ về kinh nghiệm trong sử dụng đồng vốn ngân hàng chính sách để đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả tích cực về các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối việc làm đã tạo cơ hội cho hàng trăm lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời cho rằng hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như việc triển khai một số chính sách hỗ trợ việc làm còn chậm, chưa đồng bộ; hạ tầng các khu vực miền núi còn thiếu thốn, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tạo việc làm; nguồn lực đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là các ngành nghề công nghệ cao...

DAI BIEU DU HN
Đại biểu 13 xã miền núi tây bắc dự hội nghị. Ảnh: TẤN SỸ

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông tại vùng tây bắc để thu hút doanh nghiệp, tạo thêm việc làm. Xây dựng chương trình đào tạo sát với nhu cầu thị trường, ưu tiên các ngành như du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường các chính sách vay vốn ưu đãi, tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên và phụ nữ vùng cao. Đảm bảo các chính sách hỗ trợ việc làm được triển khai minh bạch, hiệu quả, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các cấp, ngành và toàn thể nhân dân vùng tây bắc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa vùng miền núi trở thành điểm sáng về việc làm và giảm nghèo bền vững.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Công tác giải quyết việc làm cho người lao động ở các xã miền núi phía tây bắc chuyển biến tích cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO