2026 là năm đầu thực hiện công tác tuyển quân với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Để triển khai thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố xác định cần đặc biệt phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự phường, xã và Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Ngày 19/9/2025, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai công tác tuyển quân năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ và đưa ra nhiều ý kiến cụ thể để triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Từ đặc thù của sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác rà soát, quản lý, xét duyệt thực lực, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tuyển quân năm 2026.
Đảm bảo công khai, minh bạch
Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ năm 2026, UBND thành phố sẽ quyết định danh sách công dân được miễn, hoãn, đủ điều kiện gọi khám sức khỏe và đủ điều kiện gọi nhập ngũ; chủ tịch UBND cấp phường, xã ra quyết định gọi từng công dân khám sức khỏe và gọi nhập ngũ. Vì vậy, nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp rất quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026, trên cơ sở thống nhất của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, yêu cầu các địa phương, đơn vị song song với công tác xét duyệt thực lực, phải thực hiện “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các mặt khác của công dân, tổ chức bình cử chặt chẽ, lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn ban đầu để khám sức khỏe, đảm bảo số lượng gọi khám không quá 4 lần so với chỉ tiêu gọi nhập ngũ, nhằm tránh lãng phí về thời gian và công sức.
Các danh sách công dân miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, đủ điều kiện gọi nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân phải được công khai để người dân biết, giám sát, yên tâm và tin tưởng. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khám sức khỏe, quy định về nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; các trường hợp chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ, đào ngũ phải kiên quyết xử lý theo luật quy định.
Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào công tác tuyển quân. Đồng thời tiếp nhận các phản ánh của người dân, đảm bảo mọi thắc mắc, khiếu nại đều được giải quyết nhanh chóng, công tâm từ cơ sở, không để một trường hợp tiêu cực nào xảy ra trên địa bàn thành phố, làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, công an và niềm tin của nhân dân.
Quan tâm chăm lo chính sách cho công dân
Năm 2026, chỉ tiêu giao quân của Đà Nẵng tăng so với năm 2025. Trong bối cảnh vừa mới sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng, công dân cư trú ở nhiều nơi, từ đô thị, đồng bằng đến trung du, miền núi; thành phố đang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên để góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, việc chăm lo chính sách cho công dân nhập ngũ, xuất ngũ cần đặc biệt quan tâm và rất cần thiết.
Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố yêu cầu các địa phương, nhất là Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã tích cực tham mưu thực hiện tốt các chính sách đối với công dân lên đường nhập ngũ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trở về địa phương; tổ chức gặp mặt, tặng quà chu đáo, chặt chẽ; hỗ trợ kịp thời đối với gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề để tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ được học nghề, có việc làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Đến nay, 5 hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự với 18 đoàn khám đang triển khai công tác chuẩn bị để khám tuyển sức khỏe cho thanh niên thành phố và sẽ kết thúc khám tuyển vào ngày 31/12/2025. Các nhiệm vụ còn lại trong quy trình tuyển quân sẽ hoàn tất vào ngày 14/2/2026 để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân. Sự chủ động của cấp cơ sở là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác tuyển quân Đà Nẵng năm 2026 đạt số lượng lẫn chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.
Năm 2026, thành phố Đà Nẵng thành lập 5 hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực, 18 đoàn khám tại 23 địa điểm. Dự kiến tổ chức 11 địa điểm giao nhận quân. Cụ thể: quảng trường 29/3, phường Hòa Cường; quảng trường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh; quảng trường văn hóa xã Trà My; quảng trường phường Bàn Thạch; Trung tâm Văn hóa - Thể thao Cẩm Lệ, phường Cẩm Lệ; Trung tâm Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam, phường Điện Bàn; sân vận động Nam Giang; sân vận động Cây Cốc, xã Thăng Bình; doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc cũ; doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Duy Xuyên cũ; khu vui chơi giải trí trẻ em xã Tiên Phước.