Nhà nước và cử tri

Đà Nẵng còn 6.282 hộ vùng thiên tai, miền núi cần được bố trí ổn định dân cư

TRỌNG HUY 19/06/2026 16:51

ĐNO - Chiều 19/6, Ban Dân tộc HĐND thành phố giám sát chuyên đề về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi và công tác bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng dự.

img_4018.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo dự thảo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND thành phố, qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND (về hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ) đạt nhiều kết quả.

Đến hết năm 2025, toàn thành phố thực hiện được 3.370 hộ, đạt 43% kế hoạch; còn 4.451 hộ chưa được bố trí, sắp xếp theo mục tiêu.

Đối với các hộ dân thuộc vùng có nguy cơ thiên tai, đã thực hiện được 3.048 hộ, vượt 715 hộ so với kế hoạch, đạt 130%, cho thấy sự tập trung nguồn lực để xử lý các trường hợp cấp bách liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn chỉ thực hiện được 315/5.250 hộ, đạt khoảng 6% kế hoạch. Khu vực rừng đặc dụng thực hiện 7/25 hộ, đạt 28% kế hoạch.

img_4005(1).jpg
Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tổng nhu cầu vốn thực hiện nghị quyết là 964 tỷ đồng; trong khi tổng nguồn vốn được bố trí chỉ đạt 343 tỷ đồng, tương đương 35,6% nhu cầu, thiếu hụt khoảng 621 tỷ đồng.

Bình quân hằng năm nguồn vốn bố trí chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu theo kế hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư các khu tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ người dân.

Trong nguồn lực bố trí, các địa phương cơ bản chủ động triển khai thực hiện khi được bố trí kinh phí thực hiện. Công tác giải ngân đạt kết quả cơ bản tích cực với tổng số vốn giải ngân 275 tỷ đồng, đạt 80,2% kế hoạch vốn được giao.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn thành phố hỗ trợ 2.990 hộ di chuyển chỗ ở; 2.508 hộ được hỗ trợ san lấp nền nhà; 2.518 hộ được hỗ trợ vật liệu xây dựng nhà ở; hơn 2.500 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt; hơn 2.000 hộ được hỗ trợ điện sinh hoạt và hơn 2.300 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh.

Giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu bố trí, sắp xếp dân cư còn rất lớn với khoảng 6.282 hộ cần được bố trí, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng.

img_4012.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Ban Dân tộc HĐND thành phố đề xuất HĐND thành phố sớm ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi và dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030.

UBND thành phố rà soát, cập nhật toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư theo mức độ rủi ro.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh ghi nhận kết quả giám sát; đồng thời đề nghị Ban Dân tộc HĐND thành phố tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để trình kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố sắp tới.

Các sở, ngành liên quan tích cực rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới để chủ trương mới ban hành tốt nhất, hiệu quả thực thi nhất. Trong dự thảo nghị quyết mới phải khắc phục các nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Ban Dân tộc HĐND thành phố tăng cường giám sát, chất vấn về triển khai nghị quyết này, để việc thực thi hiệu quả cao nhất.

(0) Bình luận
Đà Nẵng còn 6.282 hộ vùng thiên tai, miền núi cần được bố trí ổn định dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO