ĐNO - Thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Thông qua các chương trình y tế chuyên sâu đến hoạt động an sinh xã hội, thành phố hướng tới mục tiêu giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Chung tay vì sức khỏe người cao tuổi
Vừa qua, Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Sông Hàn và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ tổ chức tổng kết chương trình chăm sóc sức khỏe năm 2025, đồng thời ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.
Trong năm 2025, các đơn vị đã triển khai hơn 280 chương trình thăm khám cho hơn 27.150 lượt người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Qua đó, các bệnh viện thực hiện trên 2.700 ca phẫu thuật mắt, bao gồm 900 ca điều trị đục thủy tinh thể miễn phí dành riêng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh công tác chuyên môn, các đơn vị còn trao tặng 400 suất quà hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán và người dân vùng lũ, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng.

Nhân dịp này, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn đã trao tặng 1.000 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi tại Đà Nẵng. Đây là hành động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sống và khẳng định cam kết đồng hành của ngành y tế trong công tác an sinh xã hội.
Phát huy kết quả đạt được, Hội Người cao tuổi thành phố và hai bệnh viện đã ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, các đợt chăm sóc sức khỏe định kỳ sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô từ 200 - 500 người mỗi đợt.
Đồng thời, các bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo tuyên truyền bảo vệ thị lực cho người cao tuổi với tần suất 1 - 2 lần mỗi tháng; mục tiêu hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho khoảng 1.000 trường hợp khó khăn mỗi năm.
Ông Phạm Quý, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng, nhận định chương trình không chỉ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác với Tập đoàn Y khoa Sài Gòn mà còn thể hiện cam kết bền vững trong việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người cao tuổi giai đoạn 2026 - 2030.
Chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số
Theo báo cáo từ Chi cục Dân số thành phố, năm 2025 đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong công tác chăm sóc người cao tuổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện quy mô dân số Đà Nẵng đạt hơn 3,06 triệu người.
Toàn thành phố có trên 420.000 người cao tuổi, chiếm gần 14% dân số. Thực tế này cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng và có sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực địa lý.

Giai đoạn 2021 - 2025, Đà Nẵng ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng: 100% người cao tuổi có thẻ BHYT và khoảng 95% được khám sức khỏe định kỳ. Hệ thống y tế cũng từng bước chuyển mình để thích ứng thông qua việc đào tạo 385 cán bộ chuyên khoa lão khoa và mở rộng các mô hình chăm sóc cộng đồng cho hơn 70.000 lượt người.
Năng lực phục vụ của hệ thống y tế hiện được củng cố với Khoa Lão khoa 90 giường tại Bệnh viện Đà Nẵng; 100% bệnh viện tuyến khu vực cũng đã bố trí giường điều trị chuyên biệt cho người cao tuổi.
Song song đó, các mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng được mở rộng mạnh mẽ. Gần 9.000 lượt cán bộ, hội viên đã được tập huấn chuyên môn, tạo nên mạng lưới tư vấn sức khỏe sâu rộng cho hàng chục nghìn người cao tuổi trên địa bàn.
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, Sở Y tế sẽ ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, phát triển các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Đặc biệt, thành phố tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiêu biểu là các dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Trong giai đoạn 2024 - 2025, các lớp tập huấn kỹ thuật cho 70 cán bộ đã tạo tiền đề để Đà Nẵng tiếp cận các mô hình chăm sóc tiên tiến và bền vững.

Chia sẻ về định hướng tại các cơ sở bảo trợ, bà Phùng Thị Hương Hạnh, Giám đốc Chi cục Dân số, cho biết thành phố đang đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, từ viện dưỡng lão nội trú, bán trú đến mô hình chăm sóc “sáng đi, chiều về”.
Theo đề xuất, mô hình nội trú sẽ tập trung vào hai nhóm: người cao tuổi mất khả năng vận động và người không có người thân chăm sóc. Trong khi đó, mô hình bán trú được kỳ vọng là giải pháp tối ưu cho đô thị, giúp các cụ vừa được chăm sóc chuyên nghiệp, vừa duy trì sự gắn kết với gia đình.
Tính từ đầu năm 2025, Trung tâm Phụng dưỡng người có công đã thực hiện nuôi dưỡng thường xuyên cho 90 đối tượng. Sau các biến động về nhân sự (5 người từ trần, 4 người tiếp nhận mới), hiện trung tâm đang chăm sóc 87 cụ tại hai cơ sở.
Trong năm, đơn vị đã tổ chức 291 lượt khám xét nghiệm, 45 lượt điều trị nội trú và duy trì các hoạt động vật lý trị liệu, dưỡng sinh hằng ngày. Đời sống tinh thần cũng được chú trọng qua các hoạt động tham quan, giao lưu và tư vấn gửi tiết kiệm cho 22 cụ đang sinh sống tại đây.
Về công tác điều dưỡng luân phiên, tính đến 31/10/2025, trung tâm đã phục vụ 2.336 lượt người có công. Trong đó, tỷ lệ điều dưỡng tập trung đạt 76,3% (2.168 lượt) và điều dưỡng ngoại tỉnh đạt 60,4% (168 lượt).
Hoạt động điều dưỡng luôn đảm bảo an toàn, chu đáo nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế. Việc kết hợp phương pháp Đông - Tây y trong điều trị đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng sức khỏe và đời sống tinh thần cho người có công.
Trước thách thức từ tốc độ già hóa dân số, Đà Nẵng khẳng định chăm sóc người cao tuổi là chiến lược phát triển bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, thành phố hướng tới xây dựng một hệ thống chăm sóc nhân văn, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tiếp tục cống hiến.