Nông nghiệp - Nông thôn

Đà Nẵng phát triển kinh tế nông thôn và miền núi dựa vào lợi thế bản địa

HOÀNG ĐẠO - THIỆN TRANG 11/11/2025 15:56

ĐNO - Các địa phương vùng nông thôn, miền núi của thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát triển mô hình kinh tế dựa trên lợi thế bản địa.

anh a-Photoroom
Kinh tế vườn trở thành trụ cột để xã Tam Mỹ nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Cơ hội nâng cao thu nhập

Ông Lê Bá Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Mỹ cho biết, thực hiện Đề án kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2020 - 2025, Hội Nông dân xã hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình sản xuất trên lĩnh vực trồng trọt, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Đồng thời, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Quỹ hỗ trợ nông dân và các chương trình khuyến nông. Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh tế tập thể phát huy hiệu quả rõ rệt.

“Toàn xã thành lập 15 tổ hội nghề nghiệp gồm: chăn nuôi bò sinh sản, gà thả vườn, tổ làm đất, tổ trồng sen, tổ máy làm đất... Hội vận động thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Tam Mỹ và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất”, ông Phong nói.

Đến nay, xã Tam Mỹ có 12 mô hình kinh tế trang trại hoạt động ổn định. Nổi bật là giá trị thu nhập từ kinh tế rừng tăng cao. Trong 5 năm qua, diện tích khai thác gỗ rừng trồng đạt 2.125ha, sản lượng 146.000 tấn, thực hiện đạt 101,3% chỉ tiêu nghị quyết. Trồng rừng mới đạt hơn 365ha/năm, tương đương hơn 1,8 triệu cây mỗi năm; độ che phủ rừng đạt 70,6%.

Ông Trần Văn A, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ) cho biết, thôn được tổ chức 5 lớp tập huấn về mô hình trồng rừng; người dân tiếp cận các nguồn vốn vay hơn 1 tỷ đồng.

“Trong nhiều năm qua, thôn có 20 lượt hộ được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Khi đời sống nâng lên, người dân tích cực tham gia phong trào thi đua, chung tay xây dựng quê hương. Các hộ hiến hơn 1.000m² đất mở đường giao thông nông thôn; 100% hộ chỉnh trang tường rào, cổng ngõ”, ông A thông tin.

z7142310388184_b83fc3e22f024c7bce9c7466463bec36.jpg
Lãnh đạo xã Trà Tập kiểm tra mô hình nuôi cá trên đồng ruộng của người dân. Ảnh: THIỆN TRANG

Với xã miền núi Trà Tập, địa phương xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là hướng đi tất yếu, góp phần hoàn thành mục tiêu về đích xã nông thôn mới vào năm 2030. Địa phương triển khai nguồn lực không dàn trải, đặc biệt, chú trọng mô hình liên kết chuỗi dựa vào cộng đồng, Nhà nước hỗ trợ cơ chế để người dân tự phát huy nội lực.

Xã Trà Tập đang ưu tiên phát triển các loại cây, con bản địa nhằm tạo sinh kế trước mắt. Như thực hiện nhiều mô hình kết hợp như: nuôi cá trên ruộng, trồng dược liệu ngắn ngày gắn với chăm sóc sâm Ngọc Linh, nuôi dê tập trung, nuôi hươu...

Theo ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, thành công nhất là Dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị cây quế Trà My trên 350ha do UBND huyện Nam Trà My cũ triển khai. Thông qua dự án, người dân được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ giống quế chất lượng.

Ông Hồ Văn Lâm (thôn 6, xã Trà Tập) nói: “Trước đây người dân trồng quế theo cách truyền thống, thậm chí mang cây vào rừng trồng, ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Hiện nay, dự án giúp chúng tôi thay đổi nhận thức, trồng quế bài bản theo hướng chuyên canh, hướng đến cho thu nhập lâu dài”.

z6827570780011_c983d3419397545c6bce95070d658df9.jpg
Kinh tế vùng nông thôn Đà Nẵng ngày càng khởi sắc nhờ dựa trên lợi thế bản địa . Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Lấy lợi thế bản địa làm nền móng

Ông Hà Ra Diêu nhìn nhận, phát triển mô hình kinh tế là nhiệm vụ ưu tiên trong bối cảnh xã Trà Tập phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2030. Các chỉ tiêu về giảm nghèo và kinh tế phải đạt thực chất thì nông thôn mới mới mang lại giá trị thiết thực cho nhân dân.

Địa phương không tập trung vào một vài đối tượng cây, con giống mà khuyến khích mỗi vùng trồng, nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên. Triển khai quy mô nhỏ năm đầu để đánh giá hiệu quả, sau đó nhân rộng, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và tạo niềm tin cho người dân.

“Chúng tôi ưu tiên cây trồng, vật nuôi bản địa để người dân có sinh kế, đồng thời thử nghiệm giống mới mang lại giá trị cao hơn. Sau một thời gian sẽ đánh giá hiệu quả rồi nhân rộng với các mô hình phù hợp. Điều này sẽ tiết kiệm nguồn vốn nhà nước và giúp người dân phát triển kinh tế bền vững”, ông Diêu nói.

Tại xã Tiên Phước, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, bền vững.

Xã tập trung phát triển vườn, trang trại chất lượng, nhân rộng vườn mẫu; từ đó hình thành các vùng chuyên canh cây bản địa là măng cụt, bưởi, sầu riêng, cau, tiêu… Đồng thời xúc tiến đăng ký mã vùng trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic.

“Trên lĩnh vực kinh tế vườn, kinh tế trang trại, Tiên Phước giải quyết các nhóm vấn đề chính: chuyển đổi cây trồng trên diện tích kém hiệu quả, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng suất và duy trì phát triển các sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, quy hoạch chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học; khuyến khích quy mô trang trại vừa và nhỏ, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ”, ông Nguyễn Hùng Anh nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng phát triển kinh tế nông thôn và miền núi dựa vào lợi thế bản địa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO