Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp thành phố. Những ngày này, trời nắng ráo trở lại, nông hộ khẩn trương khôi phục sản xuất trở lại và đón đầu thị trường Tết đến sắp tới.

Tái sản xuất
Sau đợt mưa lũ lớn kéo dài, cánh đồng rau sạch Trường Xuân (gần 2ha, khối phố Xuân Bắc, phường Tam Kỳ) bị hư hại nhiều. Nhiều loại rau, quả bị nước cuốn trôi và chết do ngập úng khiến nhiều hộ dân mất trắng.
Bà Phạm Thị Xinh, nông hộ canh tác các loại rau lang, rau dền, muống, đậu bắp, hành, ngò, mồng tơi… trên diện tích hơn 1.000m2 ở cánh đồng cho biết, trước khi có lũ lụt, mỗi ngày bà thu hoạch rau các loại bán được hơn 1 triệu đồng. Nước lũ ngập sâu 10 ngày, không những không thể hái rau để bán mà các loại rau mất hoàn toàn, thiệt hại hơn 15 triệu đồng.
Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà Xinh đã mua giống các loại rau quả về gieo trồng lại, khôi phục sản xuất. “Tôi tập trung canh tác rau cải con bởi loại rau này chỉ cần xuống giống chừng 5 ngày là có thể thu hoạch. Nay với 3 luống rau cải con, mỗi ngày tôi thu hái, bán được gần 1 triệu đồng. Các loại rau khác chờ thời gian sinh trưởng, phát triển thời gian đến”, bà Xinh nói.

Đi dọc theo đường Võ Chí Công đoạn qua thôn Châu Khê (xã Thăng Trường), đã thấy hiện lên màu xanh tươi mơn mởn của những luống rau, quả như đậu cô ve, rau húng, ngò, hành, đậu bắp...
Bà Nguyễn Thị Huyền (thôn Châu Khê) cho biết, mưa lớn nhiều ngày đã gây ngập úng khiến các loại rau, quả chết hàng loạt, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Vùng cát Châu Khê nước mau rút nên khi thôi mưa, nông dân tranh thủ khôi phục lại canh tác.
“Màu xanh của các loại rau, quả đem lại niềm vui cho sản xuất nông nghiệp. Tôi bón nhiều phân hữu cơ, bánh dầu để rau màu nhanh phát triển. Ngoài mong chờ sớm thu hoạch rau, tôi đón đầu vụ rau, quả Tết sắp tới với các loại cây trồng mới như su hào, cải bắp, diếp cá, xà lách... Mong thời tiết những ngày tới thuận lợi cho canh tác nông nghiệp”, bà Huyền nói.
Vượt khó khăn
Hiện nay, bên cạnh các cánh đồng được khôi phục lại sản xuất, nhiều cánh đồng vẫn còn ngập trong nước úng, chưa thể tái sản xuất. Ông Trương Trí Thành, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Triều (xã Thăng An) cho biết, hàng chục héc ta diện tích trồng rau, quả của hợp tác xã và người dân chưa thể tái sản xuất được. Dự kiến phải hết tháng 11 nước mới rút hết, có thể cải tạo lại các vườn rau, quả.

“Bão, lũ khiến rau quả bị thiệt hại gần hết, chúng tôi phải thương thảo, thỏa thuận lại với các đối tác để thay thế cung ứng rau, quả Bình Triều bằng rau, quả Đà Lạt. Chúng tôi sẽ vượt khó để sản xuất trở lại, nhất là vụ Tết không còn xa. Hy vọng rau, quả VietGAP, hữu cơ của chúng tôi sẽ ổn định lại và sớm có mặt tại thị trường trong, ngoài thành phố”, ông Thành nói.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, để hạn chế thiệt hại và giúp người nông dân ứng phó với ngập lụt, đơn vị đã yêu cầu các địa phương thông tin, hỗ trợ người nông dân nạo vét rãnh, kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy để tiêu thoát nước nhanh, tránh ngập úng lâu ngày làm thối rễ, chết cây. Nông hộ cần chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau, quả, hoa để gieo trồng lại, khôi phục sản xuất.
Người nông dân cần phát hiện kịp thời các bệnh có thể gây hại trong giai đoạn này như bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh lở cổ rễ… để hạn chế thiệt hại cho cây trồng. Theo đó, cần rắc vôi bột quanh gốc cây để phòng ngừa nấm bệnh gây hại bộ rễ. Khi bộ rễ cây đã phục hồi mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp phân khoáng, phun phân bón lá để tăng khả năng phục hồi cho cây. Cần theo dõi thường xuyên vườn cây để kịp thời phát hiện bệnh rễ do nấm gây ra, phòng trừ kịp thời.
Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngành chức năng đã phân công cụ thể các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền các địa phương để triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ.
Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tập trung kiểm tra đồng ruộng, dự báo dịch hại, đảm bảo cung ứng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ khôi phục sản xuất. Ngành chăn nuôi và thú y hướng dẫn người nông dân xử lý vệ sinh môi trường, khử trùng chuồng trại, gia cố vùng chăn nuôi, hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý môi trường và khuyến cáo cho việc tái đàn gia súc, gia cầm thời gian tới.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đợt bão lũ vừa qua, diện tích rau màu bị hư hại trên địa bàn thành phố là 1.382ha, có 71ha diện tích lúa bị thiệt hại, 221ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi thủy sản nuôi, hơn 3.000 tấn lương thực bị hư hỏng do mưa bão. Có 81ha cây trồng hằng năm, 24ha cây trồng lâu năm, 58ha cây ăn quả và 42.850 chậu hoa, cây cảnh bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, kênh mương, cầu cống phục vụ sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng.