Trong không gian hành chính mới, cùng với nguồn lực nội tại, phường Quảng Phú nỗ lực tranh thủ tốt thời cơ, nhất là định hướng và cơ chế chính sách dành cho cực tăng trưởng phía nam của thành phố Đà Nẵng để trở thành địa phương phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Phường Quảng Phú được hình thành trên cơ sở hợp nhất phường An Phú và các xã Tam Thanh, Tam Phú.
Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (cũ) trong lựa chọn định hướng phát triển, đặc biệt là bám sát quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021 - 2030 định hướng đến năm 2050, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 địa phương đã đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Qua đó tạo nguồn nội lực hướng tới khát vọng xây dựng phường Quảng Phú ấm no, hạnh phúc.
Thành quả của sự đồng thuận
Kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng ủy phường Quảng Phú đánh giá, làm cơ sở cho việc hoạch định mục tiêu phát triển ở kỳ đại hội đầu tiên tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Dấu ấn nổi bật là địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, xã Tam Phú đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xã Tam Thanh đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; còn phường An Phú từng bước trở thành đô thị hiện đại.
Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Quảng Phú triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công, huy động tối đa nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, các khu dân cư tái định cư. Có thể kể đến như: khu dân cư, tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, 2; khu tái định cư thôn Phú Thạnh; khu dân cư Nam Tam Thanh; khu dân cư An Phú... đã tạo ra quỹ đất sạch với hơn 1.000 lô đất.
Đáng chú ý, trong đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụ nhân dân, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 04 của Thành ủy Tam Kỳ (cũ) về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2021 - 2025.
Phong trào hiến đất mở đường đã trở thành điểm sáng của địa phương. Từ sự đồng thuận của nhân dân, nhiều tuyến đường đã mở rộng mặt cắt 7,5m như: Bà Tá đi An Hà, quốc lộ 40B đi Tân Phú, Tam Kỳ - Tam Thanh đi Ngọc Mỹ, ĐX3...
Nhắc lại chuyện người dân đồng thuận hiến đất mở đường, ông Nguyễn Tấn Đồng, Trưởng khối phố Tân Phú (phường Quảng Phú) chia sẻ, tuyến quốc lộ 40B đi Tân Phú dài 2km, hoàn thành cuối năm 2023. Riêng đoạn thuộc khối phố Tân Phú dài 1,2km đã hoàn thành trước nhờ người dân đồng thuận hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc bàn giao mặt bằng thi công.
“Có 84 hộ bị ảnh hưởng đã hiến khoảng 2.000m2 đất ở để mở rộng đường từ 3,5m lên 7,5m. Người dân thấy được cái lợi của việc mở rộng đường nên đồng thuận cao”, ông Đồng tâm sự.
Quảng Phú vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch với tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 50%; nông nghiệp chiếm 40% và xây dựng - công nghiệp chiếm 10%.
Nhiều sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3, 4 sao như: Nước mắm của Hợp tác xã Ngọc Lan Quảng Nam; chả cá nhồng của Hợp tác xã Biển Ngọc; trà nhàu, trà nhàu túi lọc của Hợp tác xã Best One; nấm đông trùng hạ thảo, trà túi lọc và sấy thăng hoa của Hợp tác xã Nấm đông trùng hạ thảo Quảng Nam...
Thời gian qua, địa phương cũng ưu tiên chăm lo cho giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia...
Tranh thủ cơ hội để phát triển
Có được những thành quả phát triển ở nhiệm kỳ vừa qua, theo ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, Đảng bộ 3 địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn; nhất là tổ chức hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (cũ). Công tác giáo dục chính trị được chú trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện theo đúng quy chế làm việc.

Với đặc thù của địa phương hình thành sau sắp xếp, Quảng Phú nhận diện rõ những thách thức của địa bàn có hơn 70% dân số sống bằng nghề nông, thu ngân sách còn khiêm tốn, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và cả những hạn chế trong nhiệm kỳ đã qua.
Tuy nhiên, Quảng Phú lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, khi là phần kinh tế dịch vụ và đô thị của Khu kinh tế mở Chu Lai; đặc biệt, phường nằm trong vệt kinh tế dịch vụ đô thị ven biển Thăng Bình - Tam Kỳ - Chu Lai. Địa phương còn quỹ đất khá lớn, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, con người cần cù, sáng tạo và giàu nghị lực vươn lên.
Ông Bùi Ngọc Ảnh chia sẻ, phương châm của đại hội lần này là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Khát vọng phát triển”. Đảng bộ đề ra 7 giải pháp, 3 nhiệm vụ đột phá nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Phú ấm no, hạnh phúc.
Chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Việc ban hành các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng phải bám sát thực tiễn, kịp thời, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời điểm.
Để tranh thủ tốt cơ hội phát triển, theo ông Ảnh, phường tiến hành rà soát, cập nhật và điều chỉnh toàn bộ quy hoạch phát triển đô thị đảm bảo sự đồng bộ với việc điều chỉnh địa giới hành chính và định hướng phát triển không gian đô thị theo tầm nhìn chiến lược mới của thành phố Đà Nẵng.
Trọng tâm của định hướng là điều chỉnh để hình thành và phát triển vùng Quảng Phú song song với phát triển tiềm năng lợi thế của du lịch, dịch vụ và đô thị sinh thái ven biển, ven sông; tập trung hoàn thiện các dự án lớn, chuyển tiếp.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và khai thác nguồn thu để đầu tư cải thiện hệ thống hạ tầng thúc đẩy phát triển, tạo hạ tầng đô thị, nhất là các tuyến giao thông liên phường đảm bảo mặt cắt 7,5m trở lên…
“Với niềm tin vững chắc, ý chí kiên cường và sức mạnh nội lực, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân phường Quảng Phú sẽ chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, đưa Quảng Phú phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành phường văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới”, ông Ảnh bày tỏ.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Quảng Phú đề ra nhiều nhóm chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 10%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt bình quân hơn 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 phấn đấu hơn 100 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 0,8%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 là 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế hơn 98%; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch năm 2030 đạt 100%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 hơn 90%...
Ở lĩnh vực cải cách hành chính, Quảng Phú phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng; hơn 80% công dân nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến; 95% các loại hồ sơ xử lý đúng thời gian.