Xây dựng Đảng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TAM XUÂN LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030):Định vị xã nông thôn mới nâng cao giàu đẹp

ĐÔNG YÊN - HỒ QUÂN 23/07/2025 08:55

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Xuân quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và truyền thống cách mạng để tạo bứt phá về hạ tầng, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới trù phú, đáng sống.

Xã Tam Xuân có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội vì thuận lợi về giao thông, nhiều tiềm năng về kinh tế biển... Ảnh: ĐẠO QUÂN
Xã Tam Xuân có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội vì thuận lợi về giao thông, nhiều tiềm năng về kinh tế biển... Ảnh: ĐẠO QUÂN

Không gian mới, sức mạnh mới

Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân Lê Văn Sinh đánh giá, việc hợp nhất ba xã Tam Xuân I, Tam Xuân II và Tam Tiến thành xã Tam Xuân không chỉ là bước kiện toàn tổ chức hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển mới rộng lớn, có tính liên kết vùng và đồng bộ về quy hoạch, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Tam Xuân hiện có diện tích tự nhiên lớn, trải dài từ vùng đồng bằng ven biển đến vùng trung du có rừng, biển, đồng ruộng và mặt nước nội địa. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực.

Về nông nghiệp, địa phương có khả năng mở rộng các vùng chuyên canh rau màu, cây dược liệu và lúa giống chất lượng cao. Các mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kết hợp với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang có nhiều dư địa để phát triển.

Bên cạnh đó, Tam Xuân có bờ biển dài, tài nguyên thủy sản phong phú, thuận lợi cho phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững, đặc biệt là khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân Lê Văn Sinh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, Tam Xuân xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

“Về du lịch, xã có lợi thế lớn nhờ sở hữu cảnh quan tự nhiên đẹp, nền văn hóa biển đặc sắc với các di sản như hát bả trạo, lễ hội cầu ngư, các món ăn đặc trưng của vùng biển miền Trung. Các điểm đến như chợ cá Tam Tiến, bãi biển Hà Lộc, khu du lịch Robinson… đã và đang thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Khu vực rạn Bà Đậu là vùng sinh thái biển có giá trị, đã được giao cộng đồng đồng quản lý và từng bước hình thành mô hình bảo tồn biển. Những yếu tố này tạo ra thế mạnh để Tam Xuân mạnh phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với kinh tế biển”, ông Lê Văn Sinh cho biết.

Đặt lợi ích người dân lên trên

Đại hội Đảng bộ xã Tam Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phương hướng xuyên suốt là phát triển toàn diện, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực điều hành của chính quyền, xây dựng xã Tam Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và giữ vững quốc phòng - an ninh và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

z6797602933428_c6b3cb3bb045ce756caddfdf0d9c75d5.jpg
Xã Tam Xuân có lợi thế để phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch. Ảnh: UBND XÃ TAM XUÂN

Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Nguyễn Chí Dân cho biết, mục tiêu tổng quát là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác tối đa tiềm năng vùng biển, đồng bằng và trung du để phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, lấy nông nghiệp công nghệ cao, ngư nghiệp bền vững và dịch vụ, du lịch làm trụ cột.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó địa phương đề ra các nhóm chỉ tiêu trọng tâm, như: Tổng giá trị sản phẩm địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng vào năm 2030; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 thôn kiểu mẫu; không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế; duy trì độ che phủ rừng trên 25%...

Xã Tam Xuân phấn đấu đến năm 2030 sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, dịch vụ công ích với công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp; thực hiện kịp thời các chính sách của Trung ương, thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030.

Để đạt được mục tiêu, xã Tam Xuân xác định các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế. Theo đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh rau màu, cây dược liệu, đầu tư vùng lúa giống chất lượng cao. Phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tăng số lượng sản phẩm OCOP.

Đồng thời tăng cường hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa đội tàu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuân thủ Luật Thủy sản và phòng chống khai khác bất hợp pháp IUU.

Hạ tầng và quy hoạch sẽ được địa phương chú trọng bằng việc đầu tư các tuyến giao thông liên thôn, các công trình thủy lợi, trường học, y tế, thiết chế văn hóa. Ngoài ra, rà soát quy hoạch vùng sản xuất, vùng dân cư nông thôn mới theo hướng sinh thái, bền vững.

“Xã Tam Xuân chú trọng phát triển hệ thống giáo dục toàn diện, đầu tư trường chuẩn quốc gia, khuyến học, khuyến tài. Đồng thời nâng cao chất lượng trạm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phấn đấu không còn nhà tạm, hộ nghèo vào năm 2030. Xã cũng xác định nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính công, thực hiện chuyển đổi số toàn diện để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”, ông Nguyễn Chí Dân cho biết.

Xác định 3 nhiệm vụ đột phá

Ông Lê Văn Sinh cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương xác định 3 nhóm nhiệm vụ đột phá then chốt, mang tính dẫn dắt và tạo động lực lâu dài cho sự phát triển.

DH xa Tam Anh.00_27_38_01.Still007
Làng quê bình yên, trù phú ở Tam Xuân. Ảnh: ĐẠO QUÂN

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là quy hoạch và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Việc hình thành không gian hành chính mới đòi hỏi Tam Xuân phải sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên kết nối vùng, các thôn, khu vực sản xuất - dịch vụ - dân cư với nhau. Hạ tầng giao thông sẽ là khâu đột phá đầu tiên, giúp giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, kết nối thuận lợi với tuyến quốc lộ 1, tuyến ven biển và cảng biển Chu Lai”, ông Lê Văn Sinh nói.

Đáng chú ý, Tam Xuân hướng đến xây dựng chính quyền số, hiện đại hóa các hoạt động hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả. Vì vậy, sẽ tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Xây dựng và thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030 góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội xã. Phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông phù hợp với thực hiện mô hình chính quyền cơ sở... Đồng thời xã Tam Xuân cũng tạo đột phá về đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực.

Địa phương sẽ đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, hỗ trợ lao động chuyển đổi nghề, đặc biệt ở các vùng ven biển, nơi chịu tác động bởi biến đổi khí hậu và thay đổi phương thức sản xuất. Đẩy mạnh công tác dân số, bảo vệ quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Khuyến khích thu hút đầu tư xã hội vào y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TAM XUÂN LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Định vị xã nông thôn mới nâng cao giàu đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO