Phát huy vai trò môn thể thao thế mạnh, đội tuyển lặn Đà Nẵng nỗ lực thi đấu, liên tiếp ghi dấu ấn tại đấu trường trong nước và quốc tế trong năm 2025, đóng góp tích cực vào thành công chung của thể thao thành phố.

Từ quốc gia đến quốc tế
Các thành viên của đội tuyển lặn Đà Nẵng đóng góp nhiều huy chương vào thành công giành ngôi nhất toàn đoàn của lặn Việt Nam tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á và Giải lặn vô địch trẻ châu Á (dành cho khu vực Đông Nam Á) năm 2025, vừa diễn ra tại Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Hữu Anh, cả 5 vận động viên gồm: Đặng Nguyễn Long Nhật, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Lan Vy, Vũ Sinh Hùng, Lê Văn Chiêu đều giành huy chương.
Trong đó, tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á, các vận động viên thành phố giành 7 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc. Trong đó, gương mặt nổi bật là Nguyễn Thị Hằng đóng góp 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc. Tại Giải lặn vô địch trẻ châu Á, các học trò HLV Huỳnh Hữu Anh tiếp tục tỏa sáng khi giành 5 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc.

Thành tích thi đấu tốt trên đấu trường quốc tế đã đánh dấu một năm thi đấu thành công của lặn Đà Nẵng. Trước đó, ở đấu trường quốc gia, các vận động viên thành phố tỏa sáng ở 5 giải đấu, luôn xếp trong tốp 3 và 4 đội dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.
Khởi động với Giải vô địch quốc gia hồ 25m tại Huế, lặn Đà Nẵng giành 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc. Đến Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia tại Đồng Tháp, các vận động viên thành phố giành 9 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng, phá hai kỷ lục lứa tuổi trẻ quốc gia.
Tại Giải vô địch trẻ quốc gia trên sân nhà, lặn Đà Nẵng bùng nổ với 10 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng. Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia tại Tây Ninh, Đà Nẵng giành 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng. Trước khi ra sân chơi quốc tế, lặn Đà Nẵng giành 5 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng tại Giải vô địch quốc gia.
Theo HLV Huỳnh Hữu Anh, lặn là môn thế mạnh, nhận được nhiều kỳ vọng nên từng thành viên trong ban huấn luyện và các vận động viên luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu. Đội vui vì đã hoàn thành vượt chỉ tiêu huy chương trong năm 2025, đóng góp vào thành công chung của thể thao thành tích cao Đà Nẵng. Kết quả tốt tại các giải đấu là động lực để đội tiếp tục quyết tâm hướng đến những giải đấu trong tương lai.
Nhiều điều kiện phát triển
Hiện đội lặn có 30 thành viên là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HLV Huỳnh Hữu Anh đã có hơn 30 năm gắn bó, dành nhiều tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển môn lặn Đà Nẵng.

“Để phát triển bền vững, công tác tuyển chọn lực lượng được ban huấn luyện tiến hành nghiêm túc, nhằm xây dựng lứa kế cận đủ chuyên môn, thi đấu gối đầu hằng năm. So với môn phổ thông như bơi, việc tìm kiếm tài năng lặn khó hơn bởi không nhiều em tập luyện môn này. Từ những vận động viên được chọn ban đầu, sau quá trình sàng lọc, những em thật sự có đam mê, tố chất mới được nhận và được huấn luyện chuyên sâu”, HLV Huỳnh Hữu Anh cho hay.
Giúp các vận động viên bộc lộ hết khả năng bản thân, HLV Huỳnh Hữu Anh cùng các thành viên ban huấn luyện đội tuyển lặn Đà Nẵng tạo điều kiện tham gia thi đấu các giải trẻ, vô địch câu lạc bộ và vô địch quốc gia hằng năm. Ngoài ra, hiện điều kiện cơ sở vật chất tại Câu lạc bộ Bơi - lặn thành phố bảo đảm tốt cho các vận động viên tập luyện.
Từ nay đến cuối năm, hệ thống thi đấu môn lặn cấp quốc gia còn Giải vô địch các vận động viên xuất sắc. Riêng SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng 12 tới, nước chủ nhà không đưa môn lặn vào chương trình thi đấu. Đây là điều đáng tiếc nhưng các vận động viên của đội vẫn duy trì tập luyện nghiêm túc 2 buổi/ngày để nâng cao trình độ và thể lực.
“Mục tiêu đội tuyển lặn Đà Nẵng hướng đến là giành thành tích tốt tại các giải đấu trong năm 2026, trong đó có sân chơi quan trọng là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Hiện lặn được các đơn vị, địa phương đầu tư mạnh nên thách thức và tính cạnh tranh tại các giải đấu rất cao, đòi hỏi đội tuyển lặn Đà Nẵng phải không ngừng nỗ lực”, HLV Huỳnh Hữu Anh nói.